‘Đang tập trung làm rõ Asanzo có sai phạm hay không’?

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết: Chính phủ đã giao Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung xác định, làm rõ những hành vi đúng sai của doanh nghiệp Asanzo. Dự kiến ngày 30/8 sẽ có kết luận chính thức.
Chú thích ảnh
Các sản phẩm của Asanzo đang bị các cơ quan chức năng kiểm tra do nghi vấn giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam. Ảnh: Facebook công ty.

Theo ông Đàm Thanh Thế, các lực lượng chức năng đang tập hợp thông tin, tài liệu. Kết quả về vụ việc sẽ được thông báo rộng rãi với tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt, khách quan, toàn diện. Nếu có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu Việt Nam và lợi ích người tiêu dùng.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 đã có văn bản yêu cầu cơ quan thường trực 63 tỉnh, thành phố tập trung rà soát, đánh giá trước vấn đề hàng hóa giả, không rõ nguồn gốc nhưng mang nhãn mác “made in Vietnam”.

Liên quan tới băn khoăn việc để vấn nạn tình trạng hàng giả "Made in Vietnam" được sản xuất từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam, tiêu thụ trót lọt thì trách nhiệm quản lý là của lực lượng hải quan, quản lý thị trường hay công an kinh tế, Chánh Văn phòng Thường trực (VPTT) BCĐ 389 Quốc gia khẳng định: “Trách nhiệm quản lý và xử lý vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại đã được Chính phủ phân định rõ: biên giới, cửa khẩu do lực lượng hải quan đảm nhiệm; biên giới đường bộ là của bộ đội biên phòng; biển của lực lượng cảnh sát biển; còn trong nội địa là trách nhiệm của lực lượng quản lý thị trường. Ngoài ra còn có thanh tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ...”

Để ngăn chặn hiệu quả vấn nạn hàng giả nhãn hiệu, nhãn mác, Chính phủ cũng đã có ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở đó, mới đây, ngày 23/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 389 Quốc gia đã ký ban hành kế hoạch tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam.

          Siết kiểm tra, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan
       
      Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với loại hình gửi kho ngoại quan xuất đi nước ngoài qua các cửa khẩu biên giới đường bộ
        Đặc biệt, các chủ kho ngoại quan nâng cấp hệ thống camera giám sát đảm bảo việc quan sát, kiểm tra phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa đi vào, đi ra kho ngoại quan tại các thời điểm trong ngày, phần mềm kết nối trực tiếp với hệ thống điện tử của hải quan, đáp ứng yêu cầu kết xuất dữ liệu hàng hóa nhập kho, xuất kho, lưu giữ tại kho khi cần. Đồng thời tăng cường kiểm tra thực tế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, đồ điện tử là hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất đi Trung Quốc, Campuchia. Tỉ lệ, mức độ kiểm tra do hệ thống phân luồng chỉ định hoặc do chi cục trưởng quyết định đối với từng vụ việc cụ thể; hoặc theo yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ trong quá trình quản lý.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.