Đằng sau quyết định của Trung Quốc cử Tư lệnh Hải quân đi Mỹ

Tư lệnh Hải quân Trung Quốc sẽ tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa trong chuyến thăm Washington (Mỹ) theo lời mời của người đứng đầu Lầu Năm Góc vào cuối năm nay.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đánh giá đây được coi là dấu hiệu cho thấy Mỹ-Trung sẵn sàng đối thoại giữa bất đồng liên quan tới các vùng biển.

Chú thích ảnh
Chuẩn Đô đốc Shen Jinlong phát biểu tại một căn cứ Hải quân Mỹ năm 2014. Ảnh: Xinhua

Ngày 30/7, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải xác nhận Chuẩn Đô đốc Shen Jinlong - Tư lệnh Hải quân Trung Quốc sẽ đi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa trong chuyến thăm Mỹ.

Chuẩn Đô đốc Shen Jinlong từng có nhiều kinh nghiệm làm việc với phía Mỹ. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết Chuẩn Đô đốc Shen Jinlong, cựu chỉ huy Hạm đội Nam Hải, từng đối thoại trong một tiếng đồng hồ qua hội nghị truyền hình với người đồng cấp Mỹ Đô đốc John Richardson hồi tháng 7/2017 về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Năm 2014, ông Shen Jinlong dẫn đầu đoàn 3 chiến hạm tham gia tập trận tại Hawaii (Mỹ) sau đó cập cảng San Diego, California và thực hiện chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày.

Ngày 1/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối cung cấp sớm thông tin chi tiết về chuyến thăm của đoàn quân sự Trung Quốc.

Căng thẳng giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng kể từ tháng 5 khi Washington không mời Bắc Kinh dự cuộc tập trận tổ chức 2 năm một lần có tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC). Trong năm 2014 và 2016, Trung Quốc đã tham dự cuộc tập trận này nhưng đến năm 2018 lại không được mời dự.

Trong tháng 1/2017, Chuẩn Đô đốc Shen Jinlong khi đó đứng đầu Hạm đội Nam Hải đã được chỉ định làm Tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Điều này thu hút chú ý của công chúng đối với hướng phát triển của Hải quân Trung Quốc.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.