Đằng sau động thái ông Putin cử tướng hàng đầu đến Kursk

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cử Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yunus-Bek Yevkurov, một trong những vị tướng hàng đầu của ông, đến Kursk trong bối cảnh Ukraine đang phát động đợt tấn công mới vào khu vực phía Tây của Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga giao tranh với các lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk. Ảnh: TASS

Theo tờ Newsweek, ông Yevkurov đã đến Kursk để gặp gỡ các quan chức địa phương, ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Ukraine đã tiếp tục các cuộc tấn công ở khu vực này. Quyền Thống đốc khu vực, ông Alexander Khinshtein, cho biết một cuộc họp đã diễn ra, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các blogger quân sự Nga cho hay Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công bất ngờ, triển khai xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp ở Kursk. Đây là đợt phản công lớn nhất của Ukraine trong sáu tháng qua, kể từ khi Kie lần đầu đưa quân vào khu vực biên giới Nga.

Các nguồn tin mới nhất cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang cố kiểm soát nhanh chóng tình hình ở Kursk, một khu vực quan trọng có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Ukraine và Nga, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yevkurov từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa quân đội Nga và lực lượng bán quân sự Wagner khi nhóm này “nổi loạn” và tiến về Moskva vào năm 2023.

Trước đó, khi Ukraine lần đầu tiên tấn công vào Kursk vào tháng 8/2024. Ông nói tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh vào thời điểm đó: “Kiev đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn khác, bắn phá bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, vào các tòa nhà dân sự, tòa nhà chung cư và xe cứu thương”.

Trong khi đó, trên ứng dụng nhắn tin Telegram, các blogger quân sự Nga đã chia sẻ hình ảnh xe tăng Challenger 2 của Anh bị phá hủy trong các cuộc giao tranh tại Kursk. Một số kênh liên quan đến Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải video về một chiếc xe tăng Challenger khác bị tiêu diệt, được ghi lại bởi các phi hành đoàn thiết bị bay không người lái (UAV) từ Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Cận vệ 155 của Hạm đội Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Các kênh truyền thông xã hội ủng hộ Nga đã đăng tải ảnh lực lượng Ukraine tiến vào khu vực Kursk. Ảnh chụp màn hình: Telegram

WarGonzo, kênh Telegram có gần 1 triệu người đăng ký, cho biết: “Nhiều bức ảnh chụp xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có một xe tăng Challenger của Anh”.

Rybar, kênh Telegram có ảnh hưởng, cho biết video đã được công bố cho thấy cảnh phá hủy một xe tăng Challenger 2 khác do Anh sản xuất ở khu vực Kursk, được các phi hành đoàn UAV từ Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Cận vệ 155 của Hạm đội Thái Bình Dương sử dụng.

Vào ngày 5/1, Rybar cho biết các cuộc giao tranh đang diễn ra gần làng Berdin, nằm ở phía Đông Bắc Sudzha. Đây là khu vực có mức độ hoạt động của lực lượng đối phương cao nhất được ghi nhận cho đến nay.

Theo DeepState - trang chuyên theo dõi tình hình Ukraine, tính đến ngày 4/1, Kiev đã kiểm soát 493 km2 lãnh thổ tại Kursk, dù tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine tại khu vực này.

Trong diễn biến liên quan, ông Andrii Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cũng viết trên Telegram rằng có tin tốt đối với Ukraine ở tỉnh Kursk.

Quan chức của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, Andriy Kovalenko, cho biết: “Người Nga ở Kursk đang vô cùng lo lắng vì họ bị tấn công từ nhiều hướng và điều đó khiến họ bất ngờ. Các lực lượng phòng thủ đang hoạt động”.

Phát biểu với trước truyền thông hôm 6/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định tình hình tại Kursk là một vấn đề quan trọng, vì nó có thể ảnh hưởng lớn đến các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra trong năm nay.

Hải Vân/Báo Tin tức (Newsweek)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.