Đằng sau bản hợp đồng “từ thiện” của Beckham tại PSG

Gia nhập Paris Saint-Germain trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay, David Beckham đã gây sốc cho tất cả mọi người khi tuyên bố không nhận một xu tiền lương. Nhưng có thực là Beckham tới PSG với tư cách là một người đi làm từ thiện?

Gia nhập Paris Saint-Germain trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay, David Beckham đã gây sốc cho tất cả mọi người khi tuyên bố không nhận một xu tiền lương tại sân Parc des Princes. Nhưng có thực là tiền vệ người Anh tới PSG với tư cách là một người đi làm từ thiện?

Đằng sau bản hợp đồng “từ thiện” của Beckham tại PSG ảnh 1

Beckham không đá "không công" cho PSG như người ta tưởng. Ảnh: psg.fr

“Tôi sẽ không nhận lương. Nhưng CLB sẽ dùng số tiền đó để ủng hộ các quỹ dành cho trẻ em”. Trong buổi họp báo ra mắt PSG ngày 31/1, tuyên bố của Beckham đã khiến giới truyền thông phải ngạc nhiên. Các ngôi sao thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, trích một phần thu nhập của mình để làm từ thiện không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng “từ thiện” toàn bộ tiền lương của mình thì duy nhất chỉ có Beckham. Từ chỗ ngạc nhiên, người ta bắt đầu tìm hiểu xem động cơ thực sự của việc Beckham đá không công cho PSG là như thế nào. Liệu tiền vệ điển trai 37 tuổi này thực sự có lòng tốt?

Do Beckham tuyên bố không nhận lương tại PSG nên người ta không biết chính xác giá trị của bản hợp đồng 5 tháng (đến tháng 6/2013) mà hai bên vừa ký kết. Tuy nhiên, giới truyền thông vẫn đề cập tới mức lương 800.000 euro/tháng, tức là tổng số tiền mà PSG đáng ra phải trả cho Beckham rơi vào khoảng 4 triệu euro.

4 triệu euro, đó là một khoản không quá lớn so với tổng thu nhập hằng năm của Beckham. Tuy nhiên, nó cũng không phải là nhỏ để cựu cầu thủ của Manchester United và Real Madrid dễ dàng... ném qua cửa sổ. Theo điều tra của tờ Le Parisien, có những bí mật liên quan đến thuế thu nhập trong vụ Beckham tới PSG. Tiền vệ người Anh dường như đã tính toán rất kỹ trước khi đặt chân tới Paris, nhằm tránh chính sách thuế khắc nghiệt tại Pháp.

Trên thực tế, Le Parisien đã nhắc lại 4 tiêu chí để xác định một người phải đóng thuế thu nhập. Đầu tiên, đó là lưu trú tại một quốc gia trong vòng ít nhất 6 tháng và 1 ngày. Beckham lách tiêu chí này bằng cách ký hợp đồng 5 tháng với PSG. Tiếp theo, tất cả các công ty thuộc quyền sở hữu của Beckham không được đặt ở Pháp, và do vậy cũng không bị đánh thuế. Sau nữa, với quyết định để vợ con sống tại London (Anh), Beckham không có nhà đất phải chịu thuế (nơi gia đình anh sinh sống) tại Pháp. Cuối cùng, hành động dành toàn bộ tiền lương của mình để ủng hộ các quỹ từ thiện cũng cho phép Beckham tránh tiêu chí thứ 4: Làm một công việc được trả lương.

Đằng sau bản hợp đồng “từ thiện” của Beckham tại PSG ảnh 2

Beckham (trái) và Giám đốc điều hành Jean-Claude Blanc của PSG trong buổi ký hợp đồng. Ảnh: psg.fr

Tóm lại, những phân tích trên đã giải thích tại sao Beckham đã từ chối gia nhập PSG cách đây 1 năm. Le Parisien còn nói thêm rằng, không phải vì những lý do gia đình mà tân binh của PSG đã ở lại Los Angeles Galaxy trong năm 2012. Mỗi năm, thu nhập của Beckham là khoảng 34 triệu euro. Vậy nên, nếu Beckham đến lưu trú tại Paris trong nhiều tháng, luật pháp Pháp sẽ buộc cầu thủ này phải trả hơn 50% tiền thuế trên tổng số thu nhập toàn cầu của anh. Người ta càng hiểu rõ hơn tại sao Beckham chỉ ở lại thủ đô nước Pháp trong 5 tháng.

Chưa dừng lại ở đó, theo tờ The Sun, Beckham không nhận lương tại PSG nhưng anh lại có thể kiếm được rất nhiều tiền từ các chủ sở hữu người Qatar của đội bóng thủ đô nước Pháp. Qatar muốn Beckham làm đại sứ quảng bá cho World Cup 2022. Đổi lại, một tấm séc trị giá 23 triệu euro đang chờ đợi cầu thủ này từ nay tới năm 2014. Ngoài ra, với việc hình ảnh của Beckham đã trở nên quen thuộc tại Mỹ sau 4,5 năm anh khoác áo LA Galaxy, cầu thủ này cũng là một kênh dẫn người Qatar thâm nhập thị trường Mỹ một cách dễ dàng hơn.

Rốt cuộc, hành động của Beckham chỉ đơn giản là “Bỏ con săn sắt, bắt con cá sộp” mà thôi.

Song Long

Dành cho bạn

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 đã khép lại và chỉ còn 5 đội toàn thắng là Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis. Đáng chú ý, Man United sau thất bại 1 - 4 trước Como chỉ còn hơn nhóm bị loại về chỉ số phụ sau.