Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường

Sáng 9/12, tại Cung 7/1, trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở Thủ đô Phnom Penh, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của CPP chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin.
Chú thích ảnh
Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch CPP và Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự CPP chủ trì phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường mở rộng của CPP, sáng 9/12/2023. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, có 3.600 đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc bất thường cuối năm 2023 của CPP dưới hình thức mở rộng. Trong đó, có 739/865 đại biểu là ủy viên trung ương, cùng đại diện cấp cao của đảng cầm quyền từ các cơ quan lập pháp, hành pháp ở cấp trung ương và địa phương, cũng như đại diện các Ban công tác đảng phụ trách hỗ trợ cơ sở trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin điểm lại bối cảnh tình hình đất nước Campuchia trong giai đoạn đặc biệt vừa qua, Quốc hội khóa VII vừa thành lập Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới với đội ngũ nhân sự lãnh đạo kế tục trẻ tuổi vốn được đảng bố trí quy hoạch từ lâu. Qua đó, cho thấy CPP chưa bao giờ lơ là hay thiếu chủ động trong mảng công tác mang tính chiến lược của mình.

Theo Samdech Heng Samrin, mọi nhận định của CPP luôn bám sát quan điểm khách quan, bao trùm, toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể và phát triển. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao thế hệ là việc cần thiết, cần cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm chuyển giao phù hợp để đảm bảo tiếp tục duy trì nền hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển của đất nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin chủ trì phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường mở rộng của CPP, sáng 9/12/2023. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin cho rằng bối cảnh tình hình đất nước thông qua kết quả cuộc bầu cử Quốc hội ngày 23/7/2023, trong đó CPP nhận được 82,3% số phiếu ủng hộ áp đảo, cho thấy nhân dân tiếp tục ủng hộ CPP, tiếp tục ủng hộ Samdech Techo Hun Sen và ủng hộ Samdech Thipadei Hun Manet là Thủ tướng kế nhiệm với tín nhiệm cao. Ông nêu rõ: “Chính kết quả bầu cử đó cho phép đảng ấn định thời điểm cụ thể cho công tác chuyển giao thế hệ ngay từ đầu nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VII. Đó cũng là lúc mở ra cơ hội cho thế hệ lãnh đạo cũ tiếp tục dõi theo, hỗ trợ hoạt động lãnh đạo của thế hệ mới một cách sáng suốt và đầy lạc quan. Đó là bối cảnh tình hình thực tế của CPP”.

Ông Heng Samrin nhấn mạnh, qua gần 4 tháng kể từ ngày Quốc hội khóa VII và Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VII ra mắt, dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới do Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet đứng đầu, tình hình chung của Campuchia vẫn ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt công tác đối ngoại tích cực hơn.

Chủ tịch danh dự CPP cũng gửi lời cảm ơn các đảng viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng, cảm ơn người dân cũng như bạn bè nước ngoài, các đối tác phát triển, các tổ chức trong nước và quốc tế vì những đóng góp to lớn đối với Campuchia.

Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường cuối năm 2023 của CPP sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12. Đại hội sẽ thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo về tình hình công tác của đảng trong năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024. Bên cạnh đó, Đại hội dự kiến sẽ bầu bổ sung các vị trí Phó chủ tịch đảng, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương CPP.

Được thành lập năm 1951, CPP là chính đảng cầm quyền ở Campuchia từ năm 1979 đến nay. Tại cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7/2023 vừa qua, CPP đã giành chiến thắng áp đảo với 120/125 ghế nghị sĩ Quốc hội khóa VII đương nhiệm.

Huỳnh Thảo - Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.