Đảng LDP và JIP 'bắt tay' mở đường cho bà Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Theo Nikkei Asia ngày 20/10, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Duy Tân (JIP) đã chính thức ký kết thỏa thuận liên minh, qua đó giúp bà Sanae Takaichi có đủ sự ủng hộ để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu lựa chọn Thủ tướng tại Quốc hội vào ngày 21/10.
Chú thích ảnh
Bà Sanae Takaichi phát biểu sau khi đắc cử chức Chủ tịch đảng LDP ngày 4/10/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại lễ ký kết, bà Takaichi nhấn mạnh rằng hai đảng cùng chia sẻ tầm nhìn về tương lai của Nhật Bản và cam kết hợp tác để xây dựng một đất nước có thể được gìn giữ và trao lại một cách có trách nhiệm cho các thế hệ tương lai.

Thống đốc tỉnh Osaka Hirofumi Yoshimura, lãnh đạo JIP, gọi đây là cơ hội thúc đẩy các cải cách mà đảng ông theo đuổi nhằm nâng cao vị thế của Nhật Bản. Ông tuyên bố JIP sẽ tham gia nội các, song cho biết một số ý kiến trong nội bộ đảng vẫn cho rằng nên giữ vai trò hỗ trợ từ bên ngoài thay vì trực tiếp nắm giữ vị trí trong chính phủ.

Đảng Duy Tân cho biết đã đạt gần như đồng thuận với LDP trong 12 lĩnh vực chính sách, bao gồm sửa đổi hiến pháp, xóa bỏ thuế xăng tạm thời và cải cách bộ máy nhà nước. Hai bên vẫn còn khác biệt trong vấn đề miễn thuế tiêu dùng cho thực phẩm và cấm quyên góp chính trị từ doanh nghiệp và sẽ tiếp tục đàm phán thông qua một cơ chế tham vấn chung.

Trước khi ký kết, JIP yêu cầu LDP cam kết cắt giảm 10% số ghế tại Hạ viện, một đề xuất gây nhiều tranh cãi nhưng được đảng này coi là bước khởi đầu cần thiết cho tiến trình cải cách. Ngoài ra, đảng này cũng đề xuất thành lập một trung tâm hành chính cấp quốc gia đặt bên ngoài Tokyo, nhằm phân tán bớt các chức năng hành chính ra khỏi thủ đô, đồng thời kiến nghị xây dựng một Cục Nâng cao Hiệu quả Chính phủ theo mô hình Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Mỹ Elon Musk từng đề xuất.

Việc Đảng Duy Tân tham gia liên minh với LDP diễn ra sau khi đảng Komeito tuyên bố chấm dứt quan hệ liên minh kéo dài 26 năm, khiến LDP mất thế đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Liên minh LDP-JIP hiện có 231/465 ghế tại Hạ viện và 120/248 ghế tại Thượng viện, tức còn thiếu vài ghế để đạt đa số.

LDP đang tìm cách thu hút sự ủng hộ từ các nhóm nhỏ trong Quốc hội như Sanseito, một đảng dân túy cánh hữu, nhằm củng cố thế đa số cần thiết để thông qua ngân sách và các đạo luật trọng điểm.

Bầu cử Thủ tướng sẽ được tổ chức tại cả hai viện Quốc hội. Nếu không có ứng viên nào đạt đa số tuyệt đối trong vòng đầu, hai người dẫn đầu sẽ bước vào vòng hai. Trong trường hợp kết quả tại hai viện khác nhau, lựa chọn của Hạ viện sẽ được ưu tiên.

Việc bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn là cột mốc biểu tượng trong xã hội Nhật Bản, nơi nữ giới vẫn chiếm tỷ lệ rất thấp trong giới tinh hoa chính trị.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.