Đảng đối lập Hàn Quốc đề xuất Quốc hội luận tội quyền Tổng thống

Ngày 24/12, đảng đối lập chính Dân chủ (DP) đã tuyên bố trong 2 ngày tới sẽ báo cáo lên phiên họp toàn thể của Quốc hội đề nghị luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo liên quan đến việc từ chối ban hành 2 dự luật về công tố viên đặc biệt nhắm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.
Chú thích ảnh
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo tại cuộc họp ở Seoul ngày 14/12/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cũng trong ngày, nghị sĩ Park Chan-dae, Lãnh đạo đảng DP, đã đưa ra thông báo về việc tiến hành luận tội quyền Tổng thống ngay sau cuộc họp Nội các chính phủ Hàn Quốc. Đây là cuộc họp do quyền Tổng thống Han chủ trì, được phe đối lập kỳ vọng sẽ tiến hành xem xét 2 dự luật kêu gọi điều tra đối với Tổng thống Yoon liên quan việc áp đặt thiết quân luật và đối với Đệ nhất phu nhân Kim về các cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, quyền Tổng thống Han cho biết sẽ phản đối việc ban hành các dự luật trên.

Trước đó, đảng DP đã đe dọa sẽ thực hiện các bước để luận tội quyền Tổng thống Han nếu ông không ký các dự luật vào ngày 24/12.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik cũng lên tiếng chỉ trích quyền Tổng thống vì đã hoãn quyết định về dự luật cố vấn đặc biệt và việc bổ nhiệm các thẩm phán tòa án tối cao, đồng thời kêu gọi đàm phán lưỡng đảng để đi đến thỏa hiệp liên quan đến vấn đề Tổng thống Yoon.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Woo nói rõ: "Các cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt là yêu cầu của người dân. Cho dù ông ấy yêu cầu xem xét lại hay chấp nhận thì đó là quyết định do quyền Tổng thống đưa ra".

Về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao, ông Woo cho biết: "Việc bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Hiến pháp do Quốc hội lựa chọn không phải là vấn đề đàm phán chính trị".

Một quan chức cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng đã bày tỏ sự thất vọng về việc đảng đối lập DP đề nghị luận tội quyền Tổng thống Han. Ông cho biết: "Tôi thấy điều này vô cùng đáng tiếc và tin rằng họ sẽ suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này từ giờ trở đi".

Trước đó vào ngày 13/12, phe đối lập đã đề xuất dự luật luận tội Tổng thống Yoon lên Quốc hội nước này. Sau đó chỉ 1 ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp toàn thể bỏ phiếu và thông qua việc luận tội Tổng thống đương nhiệm. Ông Yoon là Tổng thống đương nhiệm thứ 3 của Hàn Quốc bị Quốc hội bỏ phiếu thông qua việc luận tội.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.