Đảng đối lập Campuchia muốn trở lại đàm phán

Tình hình bất ổn chính trị tại Campuchia có dấu hiệu được tháo gỡ khi lãnh đạo Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập bày tỏ mong muốn trở lại bàn đàm phán với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền.

Tình hình bất ổn chính trị tại Campuchia có dấu hiệu được tháo gỡ khi lãnh đạo Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập bày tỏ mong muốn trở lại bàn đàm phán với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền. 

Đảng đối lập Campuchia muốn trở lại đàm phán ảnh 1

Chủ tịch CNRP Sam Rainsy.

Sáng 28/12, trong buổi họp báo tại trụ sở CNRP, Chủ tịch CNRP Sam Rainsy cho biết ông hy vọng từ ngày 1-3/1/2014, CNRP đối lập và CPP cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen sẽ tiến hành đàm phán nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính hiện nay với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức công đoàn và các đảng phái chính trị. Theo ông Sam Rainsy, vấn đề liên quan đến đòi hỏi của công nhân trong các cuộc đình công cũng sẽ là một phần nội dung thảo luận giữa hai đảng. 

Phản ứng trước đề nghị của Sam Rainsy, quan chức cấp cao của CPP, nghị sĩ Chiem Yeap khẳng định CPP sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại cùng CNRP để giải quyết các bất đồng. Tuy nhiên, thành phần tham dự cuộc thảo luận cần được bàn bạc, thống nhất giữa CPP và CNRP trên cơ sở pháp luật. 

Tuy nhiên, ngay tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha vẫn tuyên bố tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình hàng ngày tại Phnom Penh.

Kể từ ngày 15/12 đến nay, CNRP đối lập đã tổ chức các cuộc biểu tình, tuần hành tại Phnom Penh đòi tổ chức lại cuộc bầu cử Quốc hội. Thủ tướng Hun Sen khẳng định không bao giờ chấp thuận yêu cầu của phe đối lập và chỉ đạo lực lượng an ninh kiềm chế, tránh xung đột với người biểu tình, đồng thời kiên trì chờ đợi phe đối lập quay lại bàn đàm phán.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.