Đảng đối lập Campuchia không được phép tổ chức Đại hội nhân dân

Tòa thị chính Phnom Penh đã không cho phép đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập của Campuchia tổ chức Đại hội nhân dân tại Quảng trường Dân chủ mà chỉ cho phép tổ chức một lễ cầu siêu tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 30/7/1997 tại công viên bên Hoàng cung.
Theo phóng viên tại Campuchia, Tòa thị chính Phnom Penh đã không cho phép đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập của nước này tổ chức Đại hội nhân dân tại Quảng trường Dân chủ mà chỉ cho phép tổ chức một lễ cầu siêu tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 30/7/1997 tại công viên bên Hoàng cung.
Đảng đối lập Campuchia không được phép tổ chức Đại hội nhân dân ảnh 1

Trưởng đoàn CPP, ông Bin Chhin tại buổi họp báo sau khi cuộc họp lần thứ tư sáng 24/3 của Ủy ban hỗn hợp giữa Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đổ vỡ. Ảnh: Xuân Khu - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp giữa đại diện Tòa thị chính và đại diện CNRP, người phát ngôn Tòa thị chính Long Dismand cho biết CNRP không được phép tổ chức Đại hội nhân dân tại Quảng trường Dân chủ là do vụ biểu tình bạo lực ngày 2 - 3/1/2014 vẫn đang được Tòa án thụ lý. Tuy nhiên, CNRP tuyên bố sẽ vẫn tổ chức Đại hội nhân dân ở Quảng trường Dân chủ vào chiều 30/3 sau khi tổ chức lễ cầu siêu vào sáng cùng ngày.Trước đó, hôm 26/3, CNRP đã nộp đơn xin phép Tòa thị chính Phnom Penh tổ chức Đại hội nhân dân. Theo Chủ tịch CNRP Sam Rainsy, đại hội này được tổ chức để lấy ý kiến của những người ủng hộ về việc đàm phán giữa CNRP và đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền nhằm giải quyết bế tắc chính trị kể từ cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 7/2013 đến nay.Mâu thuẫn chính trị giữa CPP và CNRP nổi lên sau khi Ủy ban bầu cử quốc gia thông báo kết quả bầu cử Quốc hội hồi tháng 7/2013. Theo đó, CPP giành được 68/123 ghế trong Quốc hội, 55 ghế còn lại thuộc về CNRP. Tuy nhiên, CNRP không chấp nhận kết quả này, cáo buộc có nhiều sai phạm và tẩy chay Quốc hội khóa mới. CNRP đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình nhằm yêu cầu Thủ tướng Hun Sen từ chức và bầu cử lại. Hai đảng từng tiến hành nhiều cuộc gặp, kể cả cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy vào trung tuần tháng 9 năm ngoái song đều không đạt kết quả.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.