Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản công bố cương lĩnh tranh cử

Ngày 12/10, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã công bố cương lĩnh tranh cử trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới, trong đó cam kết hỗ trợ tầng lớp trung lưu thông qua việc thực hiện “chủ nghĩa tư bản mới” với trọng tâm là tăng trưởng kinh tế và tái phân phối của cải. 
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản Fumio Kishida (thứ 5 từ trái sang) và các thành viên Ban lãnh đạo LDP tại trụ sở đảng ở Tokyo, ngày 1/10/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong cương lĩnh tranh cử năm nay, LDP cũng cam kết tăng cường an ninh kinh tế, một vấn đề mà tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang nỗ lực thúc đẩy trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ ngày càng gay gắt.

Các cam kết tranh cử quan trọng khác của LDP gồm tăng cường các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách thúc đẩy chương trình tiêm chủng và hỗ trợ tài chính cho những người bị ảnh hưởng của đại dịch, bao gồm những người không có việc làm thường xuyên và những người đang nuôi con nhỏ.

Liên quan tới vấn đề sửa đổi Hiến pháp, LDP cam kết thúc đẩy các cuộc tranh luận về sửa đổi Hiến pháp, trong đó có Điều 9, để làm rõ vị trí của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Mặt khác, trong cương lĩnh tranh cử, LDP cam kết bảo vệ Nhật Bản thông qua chính sách ngoại giao và tăng cường năng lực quốc phòng bằng cách hợp tác với các quốc gia có chung các giá trị phổ quát và thúc đẩy tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoài ra, LDP cũng cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. 

Trong một thập kỷ qua, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đang có xu hướng tăng nhưng với tốc độ khá chậm. Trong Sách trắng Quốc phòng năm 2021, Nhật Bản cảnh báo “môi trường an ninh xung quanh nước này đang ngày càng xấu”. Trong bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang đề nghị tăng chi tiêu quốc phòng trong tài khóa 2022 lên khoảng 50 tỷ USD.

Về chính sách đối ngoại, LDP cho biết sẽ tiếp tục hối thúc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định trong dài hạn, Nhật Bản cần tăng cường khả năng răn đe, trong đó có khả năng vô hiệu hóa tên lửa của các quốc gia thù địch.

Hiện nay, LDP đang giữ 276 trong số 465 ghế ở Hạ viện, trong khi đảng Công minh - đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền hiện nay - có 29 ghế. LDP đặt mục tiêu duy trì đa số ghế ở cơ quan lập pháp này trong cuộc bầu cử sắp tới.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Kishida sẽ tuyên bố giải tán Hạ viện Nhật Bản vào ngày 14/10, ngay sau khi quốc hội nước này kết thúc kỳ họp bất thường khai mạc từ ngày 4/10. Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 19/10 và bỏ phiếu chính thức sẽ diễn ra ngày 31/10.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.