Đảng Dân chủ mới giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Hy Lạp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu sau khi giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử vòng 2, cựu Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis - ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ mới (ND) theo đường lối bảo thủ - ngày 25/6 khẳng định người dân đã trao cho ông sứ mệnh để thúc đẩy quá trình cải cách mà nước này đang rất cần.
Chú thích ảnh
Cựu Tướng Hy Lạp, lãnh đạo đảng Dân chủ mới Kyriakos Mitsotakis bên những người ủng hộ sau khi kết quả bầu cử vòng hai được công bố, tại Athens, ngày 25/6/2023. Ảnh: AFPTTXVN

Kết quả chính thức, sau khi kiểm đếm 95% tổng số phiếu bầu, được Bộ Nội vụ Hy Lạp công bố cho thấy đảng ND giành được 40,55% sự ủng hộ và bảo đảm được thế đa số ở Quốc hội Hy Lạp khi nắm 158 trong tổng số 300 ghế. Trong khi đó, đảng cánh tả Syriza do cựu Thủ tướng Alexis Tsipras đứng đầu bị bỏ lại rất xa, chỉ giành được 17,84% sự ủng hộ; còn đảng xã hội PASOK- KINAL cũng chỉ có được 11,88% số phiều bầu.

Kết quả này là thắng lợi lớn nhất của phe bảo thủ ở Hy Lạp trong vòng gần 50 năm qua, khi các cử tri tán thưởng họ vì thành quả đưa đất nước quay trở lại con đường tăng trưởng kinh tế sau cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng từ cuối năm 2009 đến khoảng tháng 4/2010.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Mitsotakis cũng đưa ra các cam kết về tăng tưởng kinh tế, trong đó hướng đến mục tiêu tăng lương, và cải cách hệ thống y tế trong nhiệm kỳ thứ hai giữ cương vị Thủ tướng Hy Lạp. Ông khẳng định: “Cử tri đã trao cho chúng tôi thế đa số. Những chương trình cải cách lớn sẽ sớm được triển khai”. Theo kế hoạch, trong ngày 26/6, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou sẽ ủy quyền cho ông Mitsotakis thành lập chính phủ mới.

Ông Kyriakos Mitsotakis, 55 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard (Mỹ), là người xuất thân từ một trong những gia đình chính trị có ảnh hưởng nhất ở Hy Lạp. Ông đã đưa Hy Lạp thoát khỏi đại dịch COVID-19 và có 2 năm liên tiếp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ khi còn giữ cương vị thủ tướng (từ năm 2019).

Theo quy định của Hiến pháp Hy Lạp, ngày 24/5 vừa qua, ông Mitsotakis đã từ chức Thủ tướng và Tổng thống Sakellaropoulou chỉ định thủ tướng tạm quyền đứng ra thành lập chính phủ, tạm thời điều hành đất nước tiến hành cuộc bầu cử vòng 2.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 21/5 vừa qua, đảng ND của ông Mitsotakis dẫn đầu với 40,8% số phiếu ủng hộ, nhưng chưa đủ thế đa số vững chắc để tự đứng ra thành lập chính phủ. Hai đảng đứng thứ 2 và thứ 3 cũng từ chối tham gia thành lập liên minh với đảng Dân chủ mới, khiến Hy Lạp phải tổ chức bầu cử vòng 2.

Theo quy định bầu cử của Hy Lạp, đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 (sau cuộc bầu cử đầu tiên chưa cho kết quả rõ ràng) sẽ có cơ hội được trao thêm tối đa 50 ghế trong Quốc hội với mỗi điểm bầu cử mà đảng đó nhận được tỷ lệ phiếu ủng hộ ở mức trên 25%. Như vậy, với vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử vòng 2, đảng ND đã nhận được số ghế trao thêm.

Anh Hiển - Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.