Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ khoá tới

Theo kết quả dự kiến từ hai cuộc bầu cử bổ sung ghế Thượng viện ở bang Georgia, Đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ khóa tới.
Chú thích ảnh
Ứng viên tranh cử Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ Jon Ossoff (trái) và Raphael Warnock trong cuộc mít tinh tại Atlanta, bang Georgia ngày 4/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai nghị sĩ của Đảng Dân chủ là Jon Ossoff (50,15%) và Raphael Warnock (50,57%) được dự kiến giành chiến thắng trước hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đương nhiệm là David Perdue và Kelly Loeffler.

Trước khi có kết quả chính thức, đảng Cộng Hòa chiếm 50 ghế ở Thượng viện, phía đảng Dân Chủ có 48 ghế (tính gộp cả 2 phiếu Thượng nghị sĩ độc lập nhưng ủng hộ Dân chủ).

Nếu như kết quả dự kiến chính xác, Thượng viện sẽ chia đều số ghế 50-50 cho hai đảng và lá phiếu quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, với tư cách là Chủ tịch Thượng viện. Như vậy, Đảng Dân chủ khoá 117 sẽ kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Với chiến thắng tại Georgia, cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ cũng được cho là thiết lập lịch sử. Thượng nghị sĩ Warnock sẽ trở thành thượng nghị sĩ da màu đầu tiên của đảng Dân chủ đại diện phía Nam. Trong khi đó, ở tuổi 33, ông Ossoff sẽ là Thượng nghị sĩ Do Thái đầu tiên đại diện cho Georgia.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Với việc Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới, đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn cơ quan hành pháp và lập pháp, bao gồm Nhà Trắng, Thượng viện và Hạ viện. Đây được cho một kịch bản có lợi cho ông Joe Biden khi lên làm Tổng thống do dễ dàng hơn trong thực hiện các chính sách lớn với sự ủng hộ của cả hai viện quốc hội.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.