Đảng của Thủ tướng Nikol Pashinyan dẫn đầu cuộc bầu cử Quốc hội Armenia

Ngày 8/6, Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Armenia được tổ chức vào ngày 07/6 tại nước này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại điểm bầu cử ở Yerevan ngày 7/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, kết quả sơ bộ do Ủy ban bầu cử Trung ương Armenia công bố, tỷ lệ cử tri đi bầu ở nước này là 58,97% và dựa theo kết quả sơ bộ này, ba lực lượng chính trị sẽ vào Quốc hội Armenia khóa tới, gồm: Đảng Hợp đồng Dân sự của Thủ tướng đương nhiệm Armenia Nikol Pashinyan với 49,825% số phiếu; khối “Armenia Mạnh mẽ” của doanh nhân Samvel Karapetyan với 23,281% số phiếu và “Khối Armenia” của cựu Tổng thống Robert Kocharyan với 9,934% số phiếu.

Đảng “Armenia Thịnh vượng” của doanh nhân Gagik Tsarukyan đã mất đi lợi thế 4% để có chân trong Quốc hội sau khi Ủy ban bầu cử Trung ương Armenia trưa ngày 08/6 điều chỉnh kết quả sơ bộ, cho thấy đảng này chỉ giành được 3,996%.

Theo Luật bầu cử của Armenia, với kết quả trên, đảng của Thủ tướng đương nhiệm Nikol Pashinyan sẽ có quyền thành lập Nội các mới. Luật Armenia quy định rằng đảng nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được trao ghế đại biểu từ các nhóm dân tộc thiểu số của đất nước. Cơ chế này giúp đảng của ông Pashinyan nới rộng thêm khoảng cách về số ghế để dễ dàng đạt ngưỡng thành lập chính phủ một mình mà không cần phải thiết lập liên minh.

Trước đó, sáng sớm 8/6, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã tuyên bố đảng của mình giành chiến thắng và tự thành lập chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chúc mừng Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan về chiến thắng của đảng Hợp đồng Dân sự do ông lãnh đạo; nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) coi trọng quan hệ đối tác với Armenia và nỗ lực của nước này nhằm xích lại gần hơn với EU.

Trong khi đó, bình luận về kết quả bầu cử Quốc hội ở Armenia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng cuộc bầu cử đã diễn ra trong bối cảnh “áp lực chưa từng có đối với phe đối lập” và sự can thiệp từ bên ngoài. Bà Zakharova cho biết Moskva sẽ định hình chính sách đối ngoại với Yerevan dựa trên những bước đi thực tế của giới lãnh đạo Armenia.

Ủy ban bầu cử Trung ương Armenia đã công bố thời hạn kháng cáo kết quả bầu cử. Theo đó, đơn yêu cầu kiểm phiếu lại hoặc đơn yêu cầu hủy bỏ kết quả bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu có thể nộp cho ủy ban bầu cử có thẩm quyền của khu vực bầu cử đó từ 12h00 - 18h00 ngày 8/6 hoặc từ 9h00 - 11h00 ngày 9/6, theo giờ địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia Vahagn Hovakimyan, hiện không thể khẳng định chắc chắn có bao nhiêu lực lượng chính trị sẽ vào quốc hội nước này sau cuộc bầu cử cho đến khi kết quả cuối cùng được công bố.

Dự kiến, kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Quốc hội Armenia sẽ được công bố vào ngày 14/6 tới.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.