Đảng của Thủ tướng Merkel tạm dẫn đầu bầu cử Đức

Tỉ lệ thăm dò ủng hộ đảng CDU của bà Merkel trong cuộc bầu cử liên bang là 33% trong khi tỉ lệ ủng hộ đảng SPD đối thủ là 32%.
Đảng của Thủ tướng Merkel tạm dẫn đầu bầu cử Đức ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 23/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 5/3, tỉ lệ ủng hộ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng chị em Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) hiện cao hơn 1% so với đối thủ chính là đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD).

Kết quả thăm dò do Viện nghiên cứu Emnid thực hiện được đăng tải trên tờ "Bild" (hình ảnh) của Đức cho thấy tỉ lệ ủng hộ đảng CDU của bà Merkel trong cuộc bầu cử liên bang dự kiến diễn ra vào tháng 9 là 33% trong khi tỉ lệ ủng hộ đảng SPD và ứng cử viên của đảng này là ông Martin Schulz, vẫn giữ nguyên là 32%.

Cuộc thăm dò với sự tham gia của 1.403 cử tri hợp lệ, được thực hiện từ ngày 23/2 đến 1/3. Kết quả thăm dò cũng cho thấy tỉ lệ ủng hộ đảng phản đối người nhập cư Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tăng 1 điểm lên 10% trong khi tỉ lệ ủng hộ các đảng thiểu số như đảng Xanh và đảng cánh tả Linke vẫn ổn định ở mức lần lượt là 8% và 7%. Hồi tháng trước, một cuộc thăm dò dư luận khác đã cho kết quả lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, đảng SPD với tỉ lệ ủng hộ là 32% đã vượt lên trên CDU.

Chưa đầy 7 tháng trước khi cuộc bầu cử liên bang Đức chính thức diễn ra, hai đảng chính là SPD và CDU vẫn bám đuổi nhau từng lá phiếu. Ông Martin Schulz, 61 tuổi, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu, được cho là "nhân tố" mới thu hút cử tri bỏ phiếu cho SPD. Tỉ lệ ủng hộ đảng này tăng vọt tới 12 điểm sau khi ông Schulz được công bố là đại diện tranh cử. 

Trong khi đó, cuộc bầu cử lần này đánh dấu một trong những thời kỳ khó khăn nhất kể từ khi lên nắm quyền từ năm 2005 đối với đương kim thủ tướng Đức. Chính sách của bà Merkel mở cửa đón những người tị nạn Syria đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ một bộ phận trong xã hội Đức, đặc biệt khi nỗi lo khủng bố trà trộn vào dòng người  nhập cư ngày càng lan rộng và đe dọa an ninh trên toàn châu Âu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.