Đảng của đương kim Tổng thống Ukraine giành đa số tuyệt đối tại bầu cử Quốc hội

Theo kết quả sơ bộ và thăm dò của giới truyền thông Ukraine, đảng Phụng sự Nhân dân của đương kim Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giành đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại nước này diễn ra ngày 21/7.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Kiev ngày 21/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả thăm dò dựa trên 44% số phiếu được kiểm cho thấy đảng Phụng sự Nhân dân dẫn đầu với 42% số phiếu ủng hộ, tiếp sau là đảng đối lập chỉ với hơn 12% số phiếu.

Giới truyền thông cho rằng với đà này, đảng Phụng sự Nhân dân của đương kim Tổng thống Ukraine Zelensky đang hướng tới mục tiêu giành quá bán trong tổng số 450 ghế tại Quốc hội Ukraine.

Kết quả sơ bộ và thăm dò của giới truyền thông Ukraine cho biết thêm 4 chính đảng đối lập khác đã vượt qua ngưỡng 5% số phiếu ủng hộ để có mặt tại Quốc hội nước này.

Theo số liệu của ủy ban bầu cử, đảng Phụng sự Nhân dân đang dẫn đầu ở khoảng 120/199 đơn vị bầu cử, đã giành được đa số theo danh sách đảng với 42% số phiếu ủng hộ.

Ukraine có hệ thống bầu cử hỗn hợp, trong đó một nửa số ghế được xác định theo danh sách đảng, số còn lại theo đầu phiếu đa số tương đối, trong đó mỗi cử tri bầu cho một ứng cử viên và ứng cử viên nào nhận được nhiều phiếu nhất là người chiến thắng.

Trên 132.000 nhân viên an ninh cùng lực lượng cảnh sát và các cơ quan sức mạnh khác của Ukraine được huy động để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine cũng đã đăng ký cho trên 17 quan sát viên từ các tổ chức quốc tế, nước ngoài và khu vực giám sát cuộc bầu cử này.

Theo lịch trình, cuộc bầu cử quốc hội Ukraine diễn ra vào cuối tháng 10 tới. Tuy nhiên, ngay trong ngày nhậm chức 21/5, tân Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử trước thời hạn. Trong cuộc bầu cử này, cử tri Ukraine bầu 424 nghị sĩ trong số 5.845 ứng cử viên thuộc 22 đảng khác nhau.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.