Đảng Cộng sản Argentina đánh giá cao vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

Trong suốt 80 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đây là nhận định của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina, Marcelo Rodríguez nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ông Rodríguez nhấn mạnh trong suốt thế kỷ XX, thế giới đã biết tới quân đội Việt Nam với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, đánh bại thực dân Pháp, và sau đó là thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đánh bại đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ông Rodríguez, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Chủ nghĩa Marx (CEFMA) của Argentina, đặc biệt đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh quyết sách thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vào ngày 22/12/1944, của Bác Hồ là dấu mốc lịch sử trọng đại, là sự kết tinh, kế thừa có tính nhất quán, sáng tạo tư tưởng, đường lối chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập vào ngày 3/2/1930.

Theo chuyên gia Rodríguez, một đặc điểm nổi bật của Quân đội Nhân dân Việt Nam đó là một lực lượng quân đội của dân, do dân và vì dân và ngay tên gọi của lực lượng đã thể hiện rõ bản chất này. Quan điểm về toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thể hiện rất sâu sắc trong lĩnh vực quân sự của cách mạng Việt Nam ngay từ khi ra đời.

Đây chính là nét đặc trưng, tiêu biểu của quân đội Việt Nam, một trong những nhân tố quyết định góp phần làm nên truyền thống anh hùng và lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam để đánh bại mọi lực lượng ngoại xâm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hiện đại hóa, giữ vững bản chất của một đội quân cách mạng, tập trung bảo vệ nhân dân và đất nước. Ông Rodríguez nhận định nhân dân Việt Nam coi lực lượng quân đội như là một bộ phận cấu thành, gắn bó không tách rời.

Đề cập tới những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Rodriguez nhấn mạnh Đại tướng là một nhà chiến lược, chiến thuật bậc thầy, một tài năng quân sự kiệt xuất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có nhiều công lao to lớn, cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và bạn bè quốc tế luôn ngưỡng mộ tài thao lược của Đại tướng.

Ngày nay, trong bối cảnh xung đột và chiến tranh vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động nhân đạo và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Abyei, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi. Ông Rodriguez khẳng định sự tham gia của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu trợ thiên tai và hợp tác quốc tế trong thời gian qua phản ánh khát vọng lớn của dân tộc Việt Nam về một thế giới cùng chung sống hòa bình và thịnh vượng.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và ASEAN đề cao phát triển xã hội lấy người dân làm trung tâm

Việt Nam và ASEAN đề cao phát triển xã hội lấy người dân làm trung tâm

Ngày 6/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên thảo luận chung thường niên của Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa (Ủy ban 3) Đại hội đồng LHQ Khóa 81. Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phát biểu tại đề mục về phát triển xã hội.

Hội nghị Trung ương 4: Đánh giá cán bộ qua xử lý việc khó

Hội nghị Trung ương 4: Đánh giá cán bộ qua xử lý việc khó

Trong bài phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị cần tập trung giải quyết, trong đó có nội dung “Đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”.

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia, phóng viên TTXVN tại Phnom Penh đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ về ý nghĩa của sự kiện và triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước.