Đảng Cộng hòa đề xuất thu phí hơn 1.000 USD mỗi đơn xin tị nạn

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đang xúc tiến kế hoạch để áp đặt mức phí cao hơn đối với những người di cư xin tị nạn tại Mỹ, lên tới 1.000 USD cho mỗi đơn.
Chú thích ảnh
Người di cư tại khu vực Mapastepec, bang Chiapas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Con số này xuất hiện trong số một loạt các khoản phí nhập cư mới đang được Ủy ban Tư pháp Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế xem xét.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, theo số liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê An ninh Nội địa, khoảng 54.000 công dân nước ngoài đã được cấp quyền tị nạn tại Mỹ vào năm 2023. Trong đó, đông nhất là công dân Afghanistan, theo sau là Venezuela. Tại Afghanistan, 1.000 USD tương đương với tiền lương làm việc trong 2,5 năm của người lao động. Còn tại Venezuela, người dân trung bình mất khoảng 3 tháng để kiếm được số tiền đó.

Dự luật đặt ra mức phí tối thiểu là 1.000 USD và nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, người xin tị nạn phải trả phí khi nộp đơn. Dự luật cũng sẽ thiết lập mức phí 550 USD cho mỗi kỳ 6 tháng đối với giấy phép lao động và 1.500 USD cho việc nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú để lấy thẻ xanh trước tòa án di trú.

Dự luật này cũng đề xuất tài trợ cho 10.000 nhân viên mới của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và các điều tra viên tội phạm của Bộ An ninh Nội địa.

Theo tờ TIME (Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã triển khai hàng loạt quy định nhập cư cứng rắn ngay trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trump dự kiến sẽ còn hành động mạnh mẽ hơn trong những tuần tới.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.