Đảng cầm quyền yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol ra khỏi đảng

Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/12, Chủ tịch đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền (PPP) Han Dong-hoon cho biết đã chuyển yêu cầu kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol ra khỏi khỏi đảng vì ảnh hưởng từ lệnh thiết quân luật của ông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong cuộc họp báo ở Seoul ngày 29/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với phóng viên, ông Han Dong-hoon cho biết đã chuyển yêu cầu trong cuộc họp với Thủ tướng Han Duck-soo và các quan chức Phủ Tổng thống. Cuộc họp diễn ra vào chiều 4/12 để bàn các vấn đề cấp bách cần giải quyết sau việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố và dỡ bỏ lệnh thiết quân luật.

Theo truyền thông Hàn Quốc, trong cuộc họp, các nghị sĩ PPP đã nhất trí về việc Nội các từ chức cũng như việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun. Tuy nhiên, các nhà lập pháp vẫn chia rẽ về việc Tổng thống Yoon Suk Yeol rời khỏi đảng.

Trước đó, trong cuộc họp do Thủ tướng Han Duck-soo triệu tập, hầu hết các thành viên Nội các, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok và Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho, đều bày tỏ ý định từ chức để chịu trách nhiệm về tuyên bố của tổng thống và việc dỡ bỏ thiết quân luật sau đó. Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, người được cho là đã đề xuất ban bố thiết quân luật với ông Yoon, đã tuyên bố từ chức từ trước đó. Các trợ lý cấp cao tại Văn phòng tổng thống, bao gồm cả Chánh Văn phòng, đã đệ đơn từ chức.

Đêm 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố lệnh thiết quân luật vào khoảng 22h30. Sau khi có nghị quyết của Quốc hội, rạng sáng 4/12, Tổng thống Yoon đã tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật. Vụ việc đã khiến ông đối mặt với nguy cơ luận tội do phe đối lập đề nghị.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.