Đảng cầm quyền Serbia tuyên bố thắng cử

Ngày 21/6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố đảng Cấp tiến Serbia (SNS) cầm quyền của ông đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cùng ngày. Cuộc bầu cử đã bị một số đảng đối lập chính tẩy chay.
Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia đồng thời là lãnh đạo đảng Cấp tiến Serbia (SNS) Aleksandar Vucic vui mừng sau khi kết quả bầu cử sơ bộ Quốc hội được công bố, tại Belgrade ngày 21/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Với hơn 63% số phiếu ủng hộ dựa trên kết quả kiểm phiếu sơ bộ, SNS, theo đường lối trung hữu, nhiều khả năng sẽ mở rộng sự kiểm soát vững chắc tại Quốc hội gồm 250 ghế ở Serbia.

Thắng lợi áp đảo của SNS được trợ giúp bởi sự tẩy chay của nhiều chính đảng đối lập chính, vốn phản đối cuộc bầu cử này là không tự do và công bằng. Tuy nhiên, bất chấp sự tẩy chay này cũng như quan ngại về đại dịch COVID-19, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu không giảm quá nhiều, ở mức khoảng 50%. 

Theo kết quả sơ bộ, chính đảng giành nhiều phiếu thứ 2 (10%) là đảng Xã hội Serbia, đối tác liên minh truyền thống của SNS.

Giới phân tích sở tại nhận định chiến thắng của SNS là động lực lớn cho Tổng thống Vucic, người đã nhận được sự ủng hộ của người dân với việc kiểm soát tốt đại dịch COVID-19. Đến nay, Serbia, với dân số khoảng 7 triệu người, chỉ ghi nhận khoảng 260 ca tử vong do bệnh dịch.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.