Đảng cầm quyền Pakistan chỉ định Thủ tướng mới

Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cầm quyền tại nước này ngày 29/7 đã chỉ định ông Shahbaz Sharif, Thủ hiến bang Punjab, làm Thủ tướng mới của Pakistan kế nhiệm ông Nawaz Sharif, đồng thời chỉ định cựu Bộ trưởng Dầu khí Shahid Khaqan Abbasi làm Thủ tướng lâm thời.
 Đảng cầm quyền Pakistan chỉ định Thủ tướng mới ảnh 1

Ông Shahbaz Sharif (trái, trước) bỏ phiếu tại Lahore, miền đông Pakixtan ngày 2/3. Ảnh: THX/ TTXVN

Quyết định trên đã được cựu Thủ tướng Nawaz Sharif công bố sau một cuộc họp của các nghị sĩ thuộc PML-N ở Islamabad.

         

Theo luật của Pakistan, Thủ tướng phải là một thành viên Quốc hội. Hiện tại ông Shehbaz Sharif  không phải là thành viên Quốc hội, vì vậy trước hết ông phải tranh cử một ghế nghị sĩ trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Thủ tướng. Theo đó, PML-N quyết định ông Abbasi, 58 tuổi, sẽ giữ chức Thủ tướng lâm thời cho đến khi ông Shehbaz Sharif chính thức được bầu làm thủ tướng mới. Hiện chưa rõ khi nào cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra, tuy nhiên báo chí Pakistan cho rằng nhiệm kỳ của ông Abbasi có thể kéo dài khoảng 45 ngày.

         

Ông Shahbaz Sharif, sinh năm 1951, là em trai của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif và hiện đang giữ chức Thủ hiến bang Punjab nhiệm kỳ thứ ba từ năm 2013.

         

Ngày 28/7, ông Nawaz Sharif đã từ chức Thủ tướng chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Pakistan tuyên bố ông không đủ tư cách giữ chức vụ này liên quan tới các cáo buộc tham nhũng trong một thời gian dài. Tòa án trên cũng yêu cầu Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia mở cuộc điều tra thêm về các cáo buộc liên quan đến ông Sharif.

        

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử 70 năm của Pakistan, Tòa án Tối cao nước này phế truất một thủ tướng đương nhiệm. Năm 2012, Thủ tướng khi đó Yousaf Raza Gilani đã bị Tòa án Tối cao phế truất vì tội coi thường tòa án, từ chối yêu cầu nhà chức trách Thụy Sĩ mở lại điều tra các cáo buộc tham nhũng đối với cựu Tổng thống Asif Ali Zardari.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.