Đảng Bảo thủ Anh mất thêm 2 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử bổ sung

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang đối mặt với khó khăn khi đảng Bảo thủ của ông để mất ghế tại hai khu vực bầu cử ở Anh.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả bầu cử bổ sung được công bố ngày 16/2, ứng cử viên Công đảng Dan Egan và Gen Kitchen lần lượt giành ghế Hạ viện ở Kingswood và Wellingborough. Cả hai ghế này trước đó đều do đảng Bảo thủ nắm giữ sau cuộc bầu cử năm 2019.

Kết quả này làm tăng thêm lo ngại rằng sau 14 năm cầm quyền, đảng Bảo thủ có thể mất đi ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra năm 2025. Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, đảng Bảo thủ liên tục bị Công đảng đối lập dẫn trước với khoảng cách từ 10 đến 20 điểm phần trăm.

Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer cho rẳng kết quả phản ánh cử tri Anh mong muốn có sự thay đổi.

Thất bại tại hai khu vực bầu cử trên là đòn tiếp theo giáng vào chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak hiện đang phải vật lộn với khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm chạp và hậu quả của Brexit - Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Sau khi nhậm chức vào tháng 10/2022, Thủ tướng Sunak được đánh giá cao vì đã khôi phục sự ổn định sau giai đoạn hỗn loạn dưới thời người tiền nhiệm Thủ tướng Liz Truss, nhưng ông vẫn chưa thể vực dậy uy tín của đảng Bảo thủ.

Thất bại liên tiếp trong các cuộc bầu cử bổ sung cho thấy tình hình khó khăn hiện nay của đảng Bảo thủ. Kể từ cuộc tổng tuyển cử gần nhất, đảng này đã thua tại 10 cuộc bầu cử bổ sung, nhiều hơn bất kỳ chính phủ nào từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Bảo thủ đang mất đi sự ủng hộ trên khắp đất nước, từ cử tri miền Nam giàu có không hài lòng với Brexit đến cử tri phía Bắc thuộc tầng lớp lao động, những người từng chuyển sang ủng hộ đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử năm 2019 - khi Thủ tướng lúc bấy giờ là Boris Johnson cam kết lan tỏa sự thịnh vượng tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, những cam kết đó đến nay vẫn chưa được hiện thực hóa khi tăng trưởng kinh tế Anh gần như đi vào ngõ cụt với việc nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này rơi vào suy thoái vào cuối năm 2023, đánh dấu lần suy thoái đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.