Dân Thái Lan khốn khổ vì lũ lụt

Theo số liệu chính phủ Thái Lan công bố ngày 9/10, mưa lớn kéo dài hơn hai tháng qua đã gây ngập lụt khắp các tỉnh miền nam và miền trung Thái Lan, cướp đi sinh mạng của 261 người, phá hủy nhiều nhà cửa và ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 2,4 triệu người dân nước này.

Theo số liệu chính phủ Thái Lan công bố ngày 9/10, mưa lớn kéo dài hơn hai tháng qua đã gây ngập lụt khắp các tỉnh miền nam và miền trung Thái Lan, cướp đi sinh mạng của 261 người, phá hủy nhiều nhà cửa và ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 2,4 triệu người dân nước này.

Dân Thái Lan khốn khổ vì lũ lụt ảnh 1

Người dân Thái Lan ở Ayutthaya mang theo đồ đạc lội bì bõm trong nước.  Ảnh: Internet


Đến nay, hơn 30 tỉnh ở Thái Lan vẫn ngập trong nước, trong đó có một số khu công nghiệp lớn sản xuất đồ điện tử và phụ tùng ô tô của Nhật Bản. Cố đô Ayutthaya ở miền trung Thái Lan là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất khi bị nước lũ tấn công từ nhiều tuần nay. Lực lượng cứu hộ đã bắt đầu phải sơ tán khoảng gần 600 bệnh nhân tại một bệnh viện ở thành phố này, nơi nước lũ dâng cao tới trên 2 m.

Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng đang tiến hành nhiều biện pháp để ngăn nước lũ tràn vào các khu vực thấp ở thủ đô Băngcốc, nơi sinh sống của 12 triệu người. Hiện nay, nhiệm vụ chính của các cơ quan chức năng Thái Lan là tập trung sơ tán người dân đến các nơi an toàn. Dự báo, nước lũ có thể tràn vào thủ đô Băngcốc vào giữa tháng này do thủy triều lên cao hạn chế thoát lũ ra biển và thời điểm này, thường có bão đổ bộ vào Thái Lan.

Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Lan, ngày 9/10, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã quyết định hoãn các chuyến thăm chính thức đến Xinhgapo và Malaixia để tập trung chỉ đạo công tác đối phó với thảm họa thiên tai này.

TTG

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.