Dân số Tây Ban Nha đông kỷ lục

Theo một nghiên cứu do Văn phòng Thống kê Tây Ban Nha công bố ngày 8/8, dân số nước này hiện đông nhất từ trước đến nay, chủ yếu nhờ sự gia tăng số người nhập cư.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thống kê dân số liên tục theo quý cho thấy tính đến ngày 1/7, tổng dân số của Tây Ban Nha là 48.345.223 người, đông nhất từ trước đến nay, với 135.186 người tăng lên trong trong quý II/2023. Trong số này có 100.394 người sinh ra ở nước ngoài, nâng tổng số cư dân Tây Ban Nha sinh ra ở nước ngoài lên 8.457.886 người. Phần lớn những người nhập cư đến Tây Ban Nha trong quý trên là người Colombia và Maroc. Ngoài ra còn  có một số lượng lớn người Tây Ban Nha hồi hương từ nước ngoài.

Cũng theo ECP, số dân ở tất cả 17 cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha đều tăng, trong đó quần đảo Balearic ghi nhận mức tăng cao nhất 0,58%, tiếp theo là vùng Catalonia (0,51%) và thủ đô Madrid (0,45%).

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.