Dân quân Donbass sở hữu 250 xe tăng?

Thống đốc Nhân dân Donbass, Pavel Gubarev cho biết dân quân Đông Nam Ukraine sẽ thành lập sư đoàn tăng của riêng mình với 250 chiếc, chủ yếu là tăng T-64BM.

Thống đốc Nhân dân Donbass, Pavel Gubarev cho biết dân quân Đông Nam Ukraine sẽ thành lập sư đoàn tăng của riêng mình với 250 chiếc, chủ yếu là tăng T-64BM. Số xe bọc thép này dân quân có được từ kho dự trữ của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Được biết một phần phương tiện kỹ thuật này dân quân chiếm được tại căn cứ xe tăng A-2730 ở ngoại ô Artemovsk. Tại cơ sở này có 1.282 phương tiện bọc thép từ tăng T-34 cho tới T-80. Trong số này, một lượng lớn là các xe tăng T-64, T-72AV, T-72B, T-80BV, xe bọc thép BTR-70, BTR-80, BMP-1... Thậm chí có cả BMP-3. Các phương tiện kỹ thuật này ở nhiều trạng thái khác nhau, và chỉ một lượng nhỏ còn hoạt động.

 
Dân quân Donbass sở hữu 250 xe tăng? ảnh 1

Xe tăng T-64BM.

          

Tác giá báo "Sự thật Phóng viên" Vladislav Shurygin bình luận: "Trong bối cảnh không quân Ukraine bị tổn thất nặng nề và hiện được bổ sung bằng các phi công không có kinh nghiệm bay cũng như chiến đấu, cán cân lực lượng tại Donbass có thể thay đổi đáng kể trong những ngày tới do tinh thần binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine xuống cấp đồng thời những kẻ tiễu phạt trong thành phần Cảnh vệ Quốc gia và các tiểu đoàn của Kodomoyskyi rõ ràng là bia đỡ đạn".

           

Vấn đề chính của lực lượng dân quân là không có đủ chuyên gia có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật này, nếu thông tin trên là chính xác. Tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, việc động viên người tình nguyện đang diễn ra hết công suất, tuy nhiên dân quân vẫn gặp khó khăn trong việc động viện các thợ cơ khí-người lái và người vận vũ khí trên xe tăng.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.