Đạn pháo siêu tốc- vũ khí thay đổi cuộc chơi của quân đội Mỹ

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị thử nghiệm loại đạn pháo mới được cho là sẽ thay đổi cuộc chơi trong vòng 12 tháng tới.
Đạn pháo siêu tốc- vũ khí thay đổi cuộc chơi của quân đội Mỹ ảnh 1

Súng điện từ railgun. Ảnh: EMRG.

Thông tin trên được tiết lộ trong bản báo cáo công bố ngày 26/1 của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS).

Đạn pháo siêu tốc (HVP) hứa hẹn sẽ trở thành yếu tố đột phá trong khi quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ. Loại đạn này có thể phóng đạt tốc độ 9.012 km/h và được sử dụng cho hệ thống phòng thủ tên lửa không tốn kém giống loại tên lửa đánh chặn PAC-3 hoặc hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Chi phí cho một đầu đạn HVP là 86.000 USD, trong khi một quả tên lửa Patriot có giá là 3 triệu USD.

Theo Vince Sabio – quản lý chương trình đạn pháo siêu tốc thuộc Văn phòng Năng lực Chiến lược Lầu Năm Góc, thắng cuộc về mặt chi phí là một yếu tố quan trọng.

Phát biểu tại một diễn đàn CSIS gần đây, ông Sabio cho biết các hệ thống phóng cồng kềnh và đắt đỏ trước đây gây ra một vấn đề cơ bản: “Kẻ thù có thể xác định được số lượng đầu đạn đánh chặn của chúng ta, họ biết chúng ta đặt các thiết bị ở đâu… Họ biết nếu bạn có bao nhiêu đầu đạn đánh chặn, họ sẽ đáp trả lại bấy nhiêu. Và một khi họ tấn công hết các tên lửa đánh chặn, cơ bản họ đã giành chiến thắng”.

Bên cạnh đó, nhiều hệ thống đánh chặn bị nghi ngờ về mặt chất lượng, điển hình như ngay trong hôm thứ Tư (31/1), một đơn vị tên lửa Aegis Ashore đã thất bại trong việc tiêu diệt một tên lửa đạn đạo tầm trung.

Mặc dù tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của HVP không cao song khi phóng ồ ạt một lúc nhiều HVP thì khả năng đó lại tăng. Đặc biệt là chi phí phóng khoảng 35 đầu đạn HVP chỉ bằng chi phí phóng một quả tên lửa Patriot.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).