Đan Mạch sẽ trưng cầu dân ý về việc gia nhập chính sách quốc phòng EU

Hôm 6/3, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo rằng nước này sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 1/6 tới về việc có nên gia nhập chính sách quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) hay không.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Đan Mạch trong trang phục ngụy trang cầm súng trường M16. Ảnh: Getty

Theo hãng tin RT (Nga), Thủ tướng Frederiksen đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu về việc gia nhập Chính sách an ninh và quốc phòng chung (CSDP) của Liên minh châu Âu. Bà cho rằng điều này sẽ cho phép Đan Mạch hợp tác hiệu quả hơn với các nước láng giềng EU. Đồng thời, việc gia nhập CSDP cũng mở đường cho nước này tham gia các hoạt động quân sự chung với liên minh, nâng cao năng lực quốc phòng của đất nước. Bà tuyên bố “thời điểm lịch sử đòi hỏi Đan Mạch phải đưa ra các quyết định lịch sử”.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang đẩy các quốc gia trung lập ở châu Âu phải đưa ra lựa chọn nghiêng về phía nào. Nhà lãnh đạo Đan Mạch cũng cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã báo trước một kỷ nguyên mới ở châu Âu. Bà cho rằng điều này là “bài kiểm tra sức mạnh cho mọi điều mà chúng ta tin tưởng: giá trị, nền dân chủ, hoà bình và tự do”.

Cùng ngày, Đan Mạch cũng đã công bố khoản đầu tư vào chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong những thập niên gần đây. Theo đó, quốc gia này sẽ tăng dần chi tiêu quân sự từ 1,3% GDP hiện nay lên mục tiêu 2% vào năm 2033, nghĩa là chi tiêu hằng năm cho quốc phòng sẽ cao hơn khoảng 2,65 tỉ USD.

Quyết định tổ chức trưng cầu dân ý được đưa ra sau một thỏa thuận của các đảng trong Quốc hội Đan Mạch. Hồi tháng 12/2015, người dân Đan Mạch đã từ chối nỗ lực tăng cường hợp tác giữa nước này với EU về các vấn đề an ninh, vì lo ngại điều đó có thể khiến họ phải trả giá bằng chủ quyền của mình. 

Trong suốt 30 năm qua, Đan Mạch vẫn duy trì quyết định từ chối hợp tác quốc phòng với châu Âu. Tuy nhiên trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, nước này có khả năng sẽ xoay chuyển tình thế. Đan Mạch đã từ chối tham gia CSDP trong cuộc trưng cầu ý dân năm 1992.

Việc Đan Mạch xem xét gia nhập CSDP là điều không có gì bất ngờ nếu xét tới các diễn biến trong thời gian qua. Các quốc gia trung lập khác ở châu Âu cũng đã có những động thái tương tự nhằm tăng cường hợp tác với các thành viên EU và NATO. Vào tuần trước, Phần Lan và Thụy Điển đã công bố quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với liên minh này.

Chính quyền Thụy Điển cho biết sẽ hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine 135.000 khẩu phần ăn dã chiến, 5.000 mũ phòng vệ, 5.000 lá chắn và 5.000 vũ khí chống tăng. Trong khi Phần Lan cũng thông báo gửi 2.500 súng trường, 150.000 hộp đạn, 1.500 vũ khí chống tăng và 70.000 khẩu phần ăn dã chiến cho Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.