Đan Mạch sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ bất chấp căng thẳng ngoại giao 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Quốc hội Đan Mạch chuẩn bị phê chuẩn một thỏa thuận quốc phòng quan trọng đã ký với Mỹ vào tháng 12/2023 trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Copenhagen và Washington đang trải qua những biến động đáng kể.
Chú thích ảnh
Binh sỹ Đan Mạch tham gia một cuộc tập trận của NATO. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Thỏa thuận trên cấp quyền tiếp cận không hạn chế 3 căn cứ quân sự của Đan Mạch cho các lực lượng Mỹ trong thời gian ban đầu là 10 năm. Tuy nhiên, kế hoạch này đang gây ra những tranh cãi đáng kể trong Quốc hội Đan Mạch, với các cuộc tranh luận bắt đầu từ ngày 11/4 và những tranh cãi đó càng được thúc đẩy do các tuyên bố từ phía Mỹ, đáng chú ý là từ Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance.

Tại thời điểm kí kết dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, thỏa thuận đã được Chính phủ Đan Mạch, khi đó do đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Mette Frederiksen lãnh đạo, đón nhận tích cực. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen mô tả đây thỏa thuận “lịch sử”, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của thỏa thuận này trong việc tăng cường phòng thủ tập thể, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra dọc biên giới phía Đông Liên minh châu Âu. Do đó, Đan Mạch đã theo bước các quốc gia Bắc Âu và Baltic khác kí kết thỏa thuận tương tự với Mỹ.

Thỏa thuận này đặc biệt liên quan đến các căn cứ quân sự tại Aalborg, Karup và Skrydstrup, nơi Mỹ sẽ được phép triển khai nhân sự, thiết bị và vũ khí. Các căn cứ này cũng sẽ cho phép lực lượng Mỹ thực hiện các hoạt động bảo trì, huấn luyện và các cuộc tập trận quân sự thường xuyên, qua đó tăng cường khả năng phản ứng nhanh trong thời điểm khủng hoảng.

Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị đã thay đổi đáng kể sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền tại Nhà Trắng, đặc biệt là sau những tuyên bố mới đây của ông Trump về việc sáp nhập Greenland. Những phát biểu này đã tác động đáng kể đến dư luận Đan Mạch, vốn theo truyền thống vẫn ủng hộ Mỹ. Bất chấp sự phản đối ngày càng tăng trong dân chúng và những lo ngại được một số đảng đối lập nêu ra, Chính phủ Đan Mạch vẫn coi việc phê chuẩn thỏa thuận trên là điều cần thiết để duy trì sự hỗ trợ quân sự của Mỹ.

Thỏa thuận quốc phòng nói trên dự kiến sẽ được phê chuẩn do sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong Quốc hội Đan Mạch. Đối với Copenhagen, điều quan trọng vẫn là duy trì liên minh chiến lược với Mỹ trong khi hi vọng Washington tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bất chấp bầu không khí ngoại giao căng thẳng hiện nay giữa hai nước này.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.