Đan Mạch mời phía Nord Stream cùng vớt 'dị vật' gần đường ống dẫn khí đốt dưới biển

Một vật thể lạ được tìm thấy cách địa điểm xảy ra vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga khoảng 30 km.
Chú thích ảnh
Vật thể lạ được phát hiện gần đường ống Nord Stream. Ảnh: RIA Novosti

Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 24/3, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) đã mời nhà điều hành Nord Stream tham gia vào hoạt động trục vớt một vật thể được tìm thấy gần đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moskva đã đề nghị phía Đan Mạch kiểm tra hệ thống Nord Stream để tìm các chất nổ khác, nhưng câu trả lời rất mơ hồ. Theo ông Putin, trong quá trình điều tra về đường ống dẫn khí, các chuyên gia của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã phát hiện thấy một "cột lạ" cách địa điểm xảy ra vụ nổ đường ống Nord Stream khoảng 30 km. Nó được lắp đặt ở một nơi dễ bị tổn thương - tại ngã ba của đường ống.

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là ăng-ten để nhận tín hiệu kích hoạt thiết bị nổ có thể được đặt dưới hệ thống đường ống. Ông Putin lưu ý rằng một số thiết bị nổ có thể đã được gài ở đó, một số đã phát nổ và một số thì không.

"Để làm rõ thêm về vật thể, chính quyền Đan Mạch đã quyết định trục vớt với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Đan Mạch. Về vấn đề này, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch đã mời nhà điều hành đường ống Nord Stream 2 AG, tham gia vào quá trình này", thông cáo của DEA nêu rõ. 

DEA cho biết thêm họ đang chờ chờ phản hồi từ Nord Stream 2 AG trước khi tiến hành hoạt động, đồng thời công bố một bức ảnh về "vật thể lạ", lưu ý rằng nó có dạng hình trụ, cao khoảng 40 cm và đường kính 10 cm. 

Vào tháng 9 năm ngoái, hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu là Nord Stream và Nord Stream 2 đã phát nổ cùng lúc. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng phá hoại có chủ đích.

Vào đầu tháng 3, tờ New York Times đưa tin rằng một nhóm thân Ukraine đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream, nhưng Chính phủ Ukraine có thể không biết về kế hoạch của nhóm này. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã gọi tiết lộ này là một sự phối hợp nhằm chuyển hướng sự chú ý. 

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.