Đan Mạch đánh giá nguy cơ phá hoại từ sự cố tại sân bay Copenhagen

Ngày 23/9, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố sự cố thiết bị bay không người lái khiến sân bay Copenhagen tại thủ đô của Đan Mạch phải đóng cửa tối 22/9 (rạng sáng 23/9 giờ Việt Nam) là vụ tấn công nghiêm trọng nhất từ trước tới nay nhằm vào cơ sở hạ tầng của quốc gia này.
Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo thông tin từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, tất cả các chuyến cất và hạ cánh tại sân bay lớn nhất Đan Mạch đã bị đình chỉ khoảng 4 tiếng từ 20h26 (giờ địa phương) do sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái cỡ lớn. Ông Kristoffer Plenge-Brandt, Giám đốc điều hành sân bay, cho biết khoảng 100 chuyến bay đã bị hủy và hơn 30 chuyến khác phải chuyển hướng sang các sân bay khác, gây ảnh hưởng đến khoảng 20.000 hành khách.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết họ chưa xác định được ai đứng sau vụ việc, nhưng cho rằng đây là một “tác nhân có năng lực” khi tỏ ra rất am hiểu việc vận hành các thiết bị bay không người lái từ số lượng, kích thước, kiểu bay, thời gian trên không… Theo lực lượng cảnh sát, nhiều máy bay không người lái cỡ lớn đã bay phía trên sân bay Copenhagen trong hơn 3 giờ trước khi bay đi. Thanh tra cảnh sát Copenhagen Jens Jespersen cho biết cảnh sát đã quyết định không bắn hạ các thiết bị này vì lý do an toàn.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đan Mạch (PET) Flemming Drejer đánh giá nước này đang đối mặt với một “nguy cơ phá hoại cao”. Theo ông Drejer, có thể các thế lực không muốn tấn công nước này, mà chỉ muốn gây áp lực và thử phản ứng của họ như thế nào.

Cảnh sát Copenhagen cho biết đang phối hợp với các đồng nghiệp ở Oslo, thủ đô Na Uy, nơi sân bay Oslo cùng ngày cũng phải đóng cửa trong nhiều giờ. Theo bà Monica Fasting, phát ngôn viên sân bay Oslo, họ đã 2 lần phát hiện thiết bị bay không người lái, tổng cộng 14 chuyến bay đã phải chuyển hướng khỏi sân bay này. Cảnh sát Na Uy hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.