Đan Mạch cân nhắc viện dẫn Điều 4 NATO sau nhiều vụ UAV khả nghi xâm nhập

Đan Mạch đang xem xét kích hoạt Điều 4 của NATO sau khi các thiết bị bay không người lái (UAV) chưa xác định liên tiếp xâm nhập không phận nước này.
Chú thích ảnh
Các thiết bị bay không người lái tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, Ba Lan ngày 18/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine cho biết thông tin nêu trên được Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen đưa ra ngày 25/9.

Dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương, The Kyiv Independent cho biết giới chức Đan Mạch đã đóng cửa không phận phía trên Sân bay Aalborg vào tối 24/9 sau khi có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái bí ẩn trong khu vực.

Sân bay này nằm gần Căn cứ Không quân Aalborg, nơi triển khai máy bay vận tải C-130 Hercules và CL-604 Challenger của Đan Mạch.

Người dân cũng nhìn thấy nhiều thiết bị bay không người lái gần Căn cứ Không quân Skrydstrup, nơi Đan Mạch bố trí các tiêm kích F-16.

Sự việc diễn ra chỉ hai ngày sau khi Đan Mạch báo cáo một vụ xâm nhập không rõ nguồn gốc của thiết bị bay không người lái vào hôm 22/9.

Bộ trưởng Poulsen cho biết tới nay, nước này vẫn chưa xác định được nghi phạm, nhưng nhấn mạnh rằng hoạt động này dường như có chủ ý.

Ông Poulsen nói: “Chắc chắn điều này không giống một sự trùng hợp, mà mang tính hệ thống. Mọi dấu hiệu cho thấy đây là hành động của một tác nhân chuyên nghiệp”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch cho biết thêm: “Bên cạnh Điều 4, NATO còn có những biện pháp khác có thể triển khai. Rõ ràng là phải có hành động trong khuôn khổ NATO, kể cả liên quan đến năng lực phòng thủ”.

Theo ông Poulsen, hiện chưa có bằng chứng trực tiếp về mối liên hệ giữa các thiết bị bay không người lái này với Liên bang Nga, nhưng chúng có thể là một phần trong nỗ lực phá hoại sự ủng hộ của Đan Mạch đối với Ukraine.

Điều 4 của NATO cho phép các quốc gia thành viên yêu cầu tham vấn với đồng minh nếu họ cảm thấy an ninh bị đe dọa, mà không tự động dẫn tới phản ứng quân sự.

Điều này gần đây đã được Ba Lan viện dẫn sau vụ thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga xâm nhập không phận nước này vào tối ngày 9, rạng sáng ngày 10/9, sau đó được viện dẫn bởi Estonia sau khi không phận nước này bị chiến đấu cơ cũng được cho là của Liên bang Nga xâm phạm.

Kể từ năm 1949, Điều 4 NATO đã được viện dẫn 7 lần. Ba Lan lần đầu sử dụng vào năm 2014 liên quan đến việc Liên bang Nga chiếm giữ Crimea và tấn công Donbas, và một lần nữa vào năm 2022 cùng các đồng minh sau khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng vụ thiết bị bay không người lái mới nhất cần được đặt trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng gần đây nhằm vào sân bay châu Âu và các vụ xâm nhập trên không được cho là của Liên bang Nga trong lãnh thổ NATO.

Thủ tướng Frederiksen nói: “Tôi không thể loại trừ khả năng đây là Liên bang Nga. Chúng ta đã thấy thiết bị bay không người lái trên bầu trời Ba Lan, nơi chúng không nên có mặt. Chúng ta đã thấy hoạt động tại Romania. Chúng ta đã chứng kiến các vụ vi phạm không phận Estonia”.

Chú thích ảnh
Máy bay tiêm kích đánh chặn Mig-31 của Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Về phía Liên bang Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc Moskva (Moscow) có liên quan, gọi đó là “vô căn cứ”.

Các vụ vi phạm không phận gần đây được cho là của Liên bang Nga đã đặt ra thách thức cho các quy trình của NATO về đánh chặn, leo thang và phòng thủ tập thể.

Cả Ba Lan và Estonia đều đã viện dẫn Điều 4 của NATO sau các vụ vi phạm không phận của họ. Liên minh quân sự này đã phát động chiến dịch Eastern Sentry để ứng phó với vụ xâm nhập ở Ba Lan.

Phát biểu cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng các quốc gia NATO nên bắn hạ thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga xâm nhập lãnh thổ của họ.

Quan chức Ba Lan và Estonia đã hoan nghênh khuyến nghị này. Hôm 10/9, Ba Lan trở thành quốc gia NATO đầu tiên trực tiếp tấn công khí tài quân sự được cho là của Liên bang Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022 khi bắn hạ nhiều thiết bị bay không người lái trên lãnh thổ của mình.

Thành Nam

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).