Dân lo mìn phá đá đánh sập nhà

Hàng chục hộ dân tổ Vườn Ươm, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) đang sống trong nỗi lo sập nhà, khi hằng ngày Công ty Kim Toàn nổ mìn khai thác đá tại khu vực này.

Hàng chục hộ dân tổ Vườn Ươm, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) đang sống trong nỗi lo sập nhà, khi hằng ngày Công ty Kim Toàn nổ mìn khai thác đá tại khu vực này.

Dân lo mìn phá đá đánh sập nhà ảnh 1

nổ mìn phá đá luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lớn. Ảnh minh họa Internet

Nhà ông Nguyễn Đắc Sáu (trú tổ Vườn Ươm, thôn Dung), vừa mới hoàn thành từ tháng 8/2011, đến nay đã xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, dưới nền nhà. Gia đình ông Sáu phải khắc phục tạm thời bằng cách trám xi măng vào những vết nứt loang lổ. Qua một đợt nổ mìn, vết nứt lại xuất hiện rộng hơn, nhiều hơn và ngôi nhà có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Ông Sáu cho biết: trước kia họ đánh mìn khối lượng nhỏ, chôn sâu, bây giờ thì đánh khối lượng lớn hơn, nhà cửa cả xóm này nứt hết. Dân có ý kiến, nhưng trước đây ở xóm trong được đền bù 2 triệu mỗi nhà, xóm ngoài này thì công ty không chịu đền bù...

Theo người dân, ở khu vực này đã có ít nhất 10 ngôi nhà xây bị nứt tường, nứt nền. Mỗi đợt nổ mìn khai thác đá của công ty Kim Toàn, người dân thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang rất lo lắng. Anh Nguyễn Quang Minh, trú tổ Vườn Ươm cho biết thêm: Trong ngày 2 và 3/4 thì có nghe thấy tiếng nổ mìn vào lúc 11h và 5h chiều. Ngày 4/4 cũng nghe tiếng nổ mìn lúc khoảng 5h chiều, trưa nay đoàn nhà báo vào thì chưa thấy họ nổ mìn, còn chiều nay thì không biết sao.

Qua tìm hiểu công ty Kim Toàn được phép khai thác đá tại đây trong 7 năm qua, quy trình, phạm vi, lịch đánh mìn để khai thác đá được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, nhà ở của người dân bị hư hại do việc khai thác đá, hoa màu bị ảnh hưởng bởi bụi đá là điều có thật. Điều này đã được Ban nhân dân thôn Dung, chính quyền thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang xác nhận. Ông Ahó Bươi - Trưởng thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang cho biết, khi dân báo cáo tình hình như thế thì chúng tôi cũng đi kiểm tra, đúng là có tình trạng nứt nhà dân thật. Ông Ka Phu Tân - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Mỹ, cũng khẳng định, tôi vào kiểm tra thực tế thì đúng là có nứt nhà dân, việc này nhân dân nên báo cáo sớm với chính quyền địa phương để có cách khắc phục...

Công ty Kim Toàn được cấp phép khai thác đá tại khu vực thôn Dung, thị trấn Thành Mỹ đến năm 2014. Việc khai thác đá phục vụ công trình xây dựng tại địa bàn huyện miền núi cao như Nam Giang là cần thiết. Song không phải vì thế mà doanh nghiệp cho phép mình quên đi quyền lợi, sức khỏe, cuộc sống của hơn 40 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu hàng ngày vẫn gắn bó với bản làng. Rõ ràng việc khai thác đá của công ty Kim Toàn ít nhiều tác động xấu đến đời sống người dân. Thiết nghĩ chính quyền địa phương và các ngành lên quan sớm kiểm tra thực tế có biện pháp giải quyết giúp nhân dân ổn định cuộc sống./.

Trần Tĩnh

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.