Đạn cối trúng trại tị nạn Iraq, gần 50 người thiệt mạng

Theo hãng tin AFP, ngày 1/9, tại một trại của người Iran lưu vong ở phía Đông Bắc thủ đô Baghdad của Iraq đã xảy ra một số vụ đụng độ và nổ lớn, khiến 44 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo hãng tin AFP, ngày 1/9, tại một trại của người Iran lưu vong ở phía Đông Bắc thủ đô Baghdad của Iraq đã xảy ra một số vụ đụng độ và nổ lớn, khiến 44 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đạn cối trúng trại tị nạn Iraq, gần 50 người thiệt mạng ảnh 1

Một khu trại tị nạn tại Iraq. Ảnh: Internet.

Giới chức Iraq đã ngay lập tức phản đối mạnh mẽ cáo buộc cho rằng Baghdad đã tiến hành vụ tấn công vào khu trại này.    

Các bệnh viện địa phương không có báo cáo cụ thể về con số thương vong. Tuy nhiên, theo ông Haqi al-Sharifi, quan chức Iraq phụ trách trại Ashraf - nơi có khoảng 100 thành viên Tổ chức du kích Hồi giáo Nhân dân Iran (PMOI) đang cư trú, "không có vụ tấn công nào từ bên ngoài khu trại, có thể một số đường ống dẫn dầu bên trong trại Ashraf bị nổ. Cảnh sát đang điều tra vụ việc”.    

Trong khi đó, một cảnh sát cho biết đã có năm quả đạn cối rơi xuống Ashraf vào sáng 1/9. Những người sống trong khu trại sau đó đã tấn công lực lượng bảo vệ khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 3 người bị thương. Tuy nhiên, nhóm Mujahedeen-e-Khalq (MEK), một tên gọi khác của PMOI, khẳng định quân đội Iraq đã tiến vào trại và sát hại 23 thành viên và phóng hỏa tài sản của nhóm này.

Trước đó 2 tuần, MEK cho hay giới chức Iraq đã cắt điện và nước cung cấp cho khu trại thuộc tỉnh Diyala, gần biên giới Iran này.          

Được thành lập năm 1965, PMOI là lực lượng chống đối luôn tìm cách lật đổ chính quyền Hồi giáo tại Iran. Sau khi bị giải giáp năm 2003, trại của PMOI được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát Hoa Kỳ̃ trong vòng 5 năm trước khi chính quyền Iraq tiếp quản trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lực lượng này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.