Dân chúng bỏ chạy lánh nạn, gây kẹt cứng thủ đô Kabul trước giờ Taliban tiếp quản

Người dân Kabul hoảng sợ bỏ chạy trong lúc lực lượng Taliban bao vây thủ đô và cử đặc phái viên tham gia đàm phán chuyển giao quyền lực với chính phủ hiện nay. 

Đài Sputnik ngày 15/8 đã đăng một số hình ảnh cho thấy đường phố Kabul rơi vào tình trạng tắc đường nghiêm trọng khi dân chúng đang tìm cách sơ tán hàng loạt trước giờ Taliban tiếp quản quyền lực. 

Theo BBC, hiện lực lượng này đã chiếm giữ các lối ra vào thành phố Kabul, song yêu cầu các tay súng tránh bạo lực, cũng như không gây trở ngại cho người dân khi rời khỏi đây. 

Trong khi đó, Reuters cho biết vì giao thông quá tắc nghẽn, một số cá nhân đã bỏ lại xe cộ và đi bộ đến sân bay Kabul. (Xem video thủ đô Kabul kẹt cứng xe cộ. Nguồn: Twitter)

Một số hãng tin khác cũng cho hay nhiều cửa hàng, siêu thị và cơ quan nhà nước tại Kabul đã đóng cửa. Lực lượng cảnh sát bị cho là đã rời bỏ khỏi chốt trực. BBC dẫn lời người dân địa phương chia sẻ rằng họ chưa từng lo lắng như thế này. 

Trong những ngày qua, Kabul là thành phố chính cuối cùng của Afghanistan còn thuộc quản lý của chính phủ sau khi Taliban chiếm được Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif và Jalalabad. 

Tuy nhiên, lực lượng này hiện đã bao vây thành phố. Taliban thông báo đã cử đại diện đến đàm phán chuyển giao quyền lực hòa bình, đồng thời cam kết sẽ không trả thù những quan chức chịu đầu hàng.

Nguồn tin của Reuters cho rằng Tổng thống Ashraf Ghani có thể từ chức trong vòng vài giờ tới và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ali Ahmad Jalali sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.