Đậm tình hữu nghị trong Ngày hội văn hóa hữu nghị 'Sắc màu ASEAN'

Nhân kỷ niệm 57 năm ngày thành lập ASEAN, 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, tối 30/8, Ngày hội văn hóa hữu nghị “Sắc màu ASEAN” được khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long.
Chú thích ảnh
Các tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Ngày hội. Ảnh: Nguyễn Việt/TTXVN

Ngày hội do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (nước Chủ tịch ASEAN năm 2024) và các nước khu vực ASEAN tổ chức. 

Tham dự lễ khai mạc có đại sứ, đại biện lâm thời các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đại sứ, đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế như: Argentina, Mông Cổ, Algeria, Bangladesh, Iran, Pakistan, Maroc, Liên bang Nga, Bỉ, Peru, Ấn Độ, Ai Cập, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Cuba, Nhật Bản…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Việt/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, hành trình của ASEAN hơn nửa thế kỷ qua luôn chứa đựng những cơ hội lớn lao nhưng cũng không thiếu những thăng trầm. Qua mỗi thử thách, ASEAN được tôi luyện và trưởng thành hơn; sau mỗi thành công, ASEAN thêm tự tin, lớn mạnh. Tất cả đã làm nên bản sắc và phong cách của ASEAN. 

“Hợp tác hữu nghị và liên kết khu vực trong khuôn khổ ASEAN tiếp tục là một trong nhưng ưu tiên trong chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh hơn, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước thành viên trên bình diện song phương và đa phương ngày càng bền chặt và hiệu quả”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Trình diễn trang phục truyền thống tại Ngày hội. Ảnh: Nguyễn Việt/TTXVN

Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam khẳng định, trong hơn 57 năm qua, phương thức ASEAN đã chứng minh sự phù hợp đối với đặc thù và nét độc đáo của khu vực Đông Nam Á, thể hiện ở sự đa dạng. Hợp tác nội khối ASEAN và hợp tác của ASEAN với các đối tác ngoại khối thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì và đóng vai trò trung tâm đã dần được mở rộng và làm sâu sắc.

Đề cập tới sự đóng góp tích cực của Việt Nam vào việc định hình tương lai của khu vực, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, Việt Nam đã truyền động lực cho các thành viên khác trong khối bằng chính sự kiên cường, quyết tâm của mình trong việc bảo vệ nền độc lập - tự do đến phát triển kinh tế vào bảo tồn các giá trị, di sản văn hóa. Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam và là thành phố được UNESCO công nhận, vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, chính là biểu tượng của những giá trị hài hòa, đa dạng và bao trùm, cũng chính là những giá trị cốt lõi của ASEAN.

Chú thích ảnh
Trình diễn trang phục truyền thống tại Ngày hội. Ảnh: Nguyễn Việt/TTXVN

Tại chương trình, đông đảo đại biểu quốc tế và người dân Thủ đô Hà Nội đã cùng thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, như: Múa “Gáo dừa” (Đại sứ quán Campuchia); Biểu diễn đàn Mandoline nhạc phẩm “Myanmar Land and Myanmar Mind” (Đại sứ quán Myanmar); Múa “Nàng Chăn-xu-đa” (sinh viên Lào)… Bên cạnh đó, các tiết mục trình diễn trang phục truyền thống của các quốc gia ASEAN cũng tạo ấn tượng mạnh với người dân tham dự chương trình.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, bên cạnh các sự kiện như Triển lãm “Sắc màu văn hóa ASEAN”, Giao lưu văn hóa hữu nghị “Sắc màu ASEAN”, Ngày hội còn có không gian trải nghiệm “Sắc màu ASEAN” gồm 57 gian hàng sáng tạo Việt Nam và ASEAN, quà lưu niệm dành cho người trẻ và các gia đình (trẻ em vẽ, tô màu, xếp lego, làm tò he, mặt nạ giấy bồi, chuồn chuồn tre, làm diều…), sản phẩm truyền thống các nước về tiêu dùng và thời trang; 70 gian hàng "Vị phố" mô phỏng tuyến phố cổ, sắp đặt xe xích lô, tàu điện leng keng, xe đạp chở hoa, gian hàng ẩm thực; 79 gian hàng "Hương làng" với nội dung về ngoại giao văn hóa, giao thoa kinh tế và sản phẩm nông nghiệp vùng miền... 

Thông qua giao lưu văn hóa nghệ thuật và triển lãm ảnh sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, bản sắc văn hóa của các nước thành viên khối ASEAN tới đông đảo nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đồng thời, sự kiện nhằm khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại;” thể hiện, lan tỏa, tình hữu nghị, yêu chuộng hòa bình và niềm tự hào của nhân dân Thủ đô. Đây cũng là cơ hội để các quốc gia khối ASEAN và các doanh nghiệp trong khối có cơ hội giới thiệu những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống để giao lưu, học hỏi và hợp tác cùng phát triển.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.