Đắm thuyền chở người di cư ngoài khơi đảo Lampedusa, Italy

Truyền thông Italy đưa tin có một bé gái 2 tuổi thiệt mạng và 8 người khác mất tích sau khi một thuyền chở người di cư bị đắm ở ngoài khơi đảo Lampedusa của nước này trong ngày 20/11. 
Chú thích ảnh
Chiếc thuyền chở người di cư bị đắm ở ngoài khơi Tunisia được kéo vào gần thị trấn Amra của Italy. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, theo hãng tin AGI (Italy), chính quyền nước này đã giải cứu được 43 người di cư trên chiếc thuyền nói trên, song bé gái này đã tử vongtrên đường được đưa vào bờ. Trong số những người mất tích cũng có 2 trẻ em.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, quốc gia này hiện đang phải đối mặt với sự gia tăng số người di cư bằng đường biển với gần 150.000 lượt người chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay. 

Trong khi đó, tại Tunisia, Lực lượng Vệ binh quốc gia cùng ngày cho biết đã giải cứu tổng cộng 97 người nhập cư trái phép ngoài khơi nước này khi đang tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến Italy.

Trên mạng xã hội Facebook, lực lượng trên nêu rõ: “Lực lượng bảo vệ hàng hải của Tunisia đã ngăn chặn được một kế hoạch nhập cư bất hợp pháp ngoài khơi miền Trung nước này vào tối 19/11. Trong hành động này, tổng cộng 97 người châu Phi mang nhiều quốc tịch khác nhau đã được giải cứu khỏi một chiếc thuyền đang bị chìm”.

Cũng trong thời gian trên, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho hay có hơn 660 người di cư bất hợp pháp đã được giải cứu ngoài khơi Libya trong tuần qua.

Theo IOM, trong thời gian từ ngày 12 đến 18/11 đã có 662 người di cư trái phép được đưa trở lại Libya. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số những người này là 14.894. Tổ chức trên cho biết thêm có 940 người di cư thiệt mạng và 1.248 người mất tích trên tuyến đường đi qua khu vực trung tâm Địa Trung Hải ngoài khơi Libya.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.