Đàm phán thất bại, liên quân lại dội bom Yemen

Liên quân khu vực do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của phiến quân Houthi ở thành phố Aden miền Nam Yemen.
Nguồn tin quân đội Yemen cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân khu vực do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích vào rạng sáng 20/6 nhằm vào các vị trí của phiến quân Houthi ở thành phố Aden miền Nam Yemen, sau khi đàm phán hòa bình ở Geneva (Thụy Sĩ) thất bại.
Theo nguồn tin trên, ít nhất 15 vụ không kích nhằm vào các vị trí ở các hướng Bắc, Đông và Tây Aden, với mục đích "siết chặt vòng vây quanh phiến quân Houthi đồng thời trợ giúp các ủy ban kháng chiến trung thành với Tổng thống lưu vong Mansour Hadi". Trong khi đó, phiến quân cũng nã pháo tại một số khu vực ở Aden làm 4 người thiệt mạng và một số người bị thương.
Đàm phán thất bại, liên quân lại dội bom Yemen ảnh 1

Cảnh đổ nát tại Yemen sau một vụ oanh tạc của liên quân. Ảnh:THX/TTXVN

Tại thủ đô Sanaa, các quan chức và người dân cho biết trong đêm 19/6 liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích phá hủy các đường băng ở sân bay quốc tế Sanaa và căn cứ không quân al-Dailamy cạnh đó.Các vụ không kích trên diễn ra vài giờ sau khi đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed ngày 19/6 công bố tại Geneva rằng các cuộc đàm phán giữa các bên xung đột tại Yemen đã kết thúc mà không đi đến thỏa thuận nào.Phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh đã chiếm giữ thủ đô Sanaa từ tháng 9 năm ngoái, sau đó tiến về miền Nam hồi tháng 3 vừa qua và hiện kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm Hadi cùng các bộ trưởng trong chính phủ của ông phải sang tị nạn ở thủ đô Riyadh của nước láng giềng Saudi Arabia. Lực lượng liên minh trong khu vực do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Houthi từ ngày 26/3 vừa qua.Theo ước tính của LHQ, hơn 2.600 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Yemen. Xung đột cũng khiến 80% dân số Yemen - khoảng 20 triệu người - cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.