Đàm phán Mỹ-Cuba kéo dài sang ngày thứ 2

Mỹ và Cuba đã nhất trí kéo dài các cuộc đàm phán sang ngày thứ hai ngoài dự kiến.
Mỹ và Cuba đã nhất trí kéo dài các cuộc đàm phán sang ngày thứ hai ngoài dự kiến, vào ngày 22/5, với hy vọng vượt qua được những rào cản đang gây trở ngại cho việc khôi phục các quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vốn đóng băng trong khoảng 5 thập kỷ qua.
Đàm phán Mỹ-Cuba kéo dài sang ngày thứ 2 ảnh 1

Mỹ và Cuba bắt đầu vòng đàm phán thứ tư về bình thường hóa quan hệ ngoại giao ngày 21/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã xác nhận vòng đàm phán thứ 4 nhằm đi đến nhất trí về việc mở lại các đại sứ quán tại mỗi nước sau nửa thế kỷ thù địch đã hoàn thành ngày họp hôm 21/5 và “sẽ tiếp tục vào ngày 22/5”. Trong một thông cáo, bà Harf cho biết các phái đoàn đàm phán của mỗi nước cũng sẽ tổ chức các cuộc họp báo riêng vào ngày 22/5 sau các cuộc đàm phán.Bộ Ngoại giao Cuba trong một thông điệp đăng trên trang mạng Twitter tuyên bố rằng “tiến triển” đã đạt được, đồng thời xác nhận 2 đoàn đàm phán sẽ gặp lại nhau trong ngày 22/5.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.