Đàm phán là cách tốt nhất giải quyết xung đột tại Syria

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tin tưởng các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva là cách tốt nhất để giải quyết cuộc xung đột tại Syria. Ông Martin Nesirky, người phát ngôn của TTK LHQ, thông báo như trên trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ).
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon tin tưởng các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva là cách tốt nhất để giải quyết cuộc xung đột tại Syria. Ông Martin Nesirky, người phát ngôn của TTK LHQ, thông báo như trên trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ) ngày 18/2.Ông Nesirky cho biết ông Ban Ki-moon vẫn tin tưởng Geneve 2 là "con đường cần phải đi" và mong muốn các bên tham chiến ở Syria cân nhắc kỹ lưỡng để quay trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt. Ông nhấn mạnh hòa đàm về Syria là một quá trình, chứ không phải là sự kiện diễn ra một vài lần... vì thế sẽ diễn ra trong một thời gian dài.
Đàm phán là cách tốt nhất giải quyết xung đột tại Syria ảnh 1

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi. Ảnh: Reuters

Quan điểm của ông Ban Ki-moon là quyết tâm thúc đẩy tiến trình này, giống như quan điểm của đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi.Trước đó, ngày 15/2, ông Brahimi đã xin lỗi người dân Syria sau khi vòng đàm phán thứ hai trong khuôn khổ Geneva 2, diễn ra từ ngày 10 - 15/2 vừa qua giữa đại diện Chính quyền và phe đối lập ở Syria, kết thúc mà không đạt được kết quả nào và cũng không ấn định được thời gian cho vòng đàm phán tiếp theo. Theo ông Nesirky, ông Brahimi sẽ sớm đến New York để báo cáo với ông Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an LHQ về diễn tiến và kết quả vòng đàm phán vừa qua.Cũng trong ngày 18/2, HĐBA LHQ đã nhóm họp để thảo luận một nghị quyết về tình hình viện trợ nhân đạo tại Syria. Nga phản đối việc đưa ra bất kỳ lời đe dọa trừng phạt nào, trong khi các nước phương Tây cho rằng nghị quyết mới muốn có trọng lượng thì phải chứa đựng những ngôn từ mang tính ràng buộc.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.