Đàm phán hạt nhân với Iran bước vào ngày cuối cùng

Cuộc đàm phán của Nhóm P5+1 và Iran về chương trình hạt nhân của nước này đã bước vào ngày cuối cùng theo đúng thời hạn chót đề ra.

Sáng 31/3 (theo giờ địa phương) ở thành phố Lausanne (Thụy Sĩ), cuộc đàm phán của Nhóm P5+1 (gồm Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) và Iran về chương trình hạt nhân của nước này đã bước vào ngày cuối cùng theo đúng thời hạn chót đề ra.

Đàm phán hạt nhân với Iran bước vào ngày cuối cùng ảnh 1

Toàn cảnh cuộc đàm phán tại Lausanne ngày 30/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngay trong sáng 31/3 đã diễn ra hai cuộc họp đáng chú ý là cuộc họp tham vấn của ngoại trưởng các nước Nhóm P5+1. Do Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã rời Thụy Sĩ về Moskva nên đại diện cho phía Nga tại cuộc họp là Thứ trưởng Sergey Ryabkov. Theo tin từ hãng TASS của Nga, ông Lavrov thông báo sẽ quay lại Lausanne vào tối cùng ngày nếu có tiến triển trong đàm phán. Ngoại trưởng Nga nhận định cuộc đàm phán với Iran đang "có cơ hội lớn" đạt được thỏa thuận. 


Cuộc họp thứ hai có sự tham dự đầy đủ của 7 nước. Sau nửa giờ thảo luận, cuộc họp này cũng đã kết thúc. Theo hãng tin TASS, Iran dứt khoát yêu cầu phía Mỹ phải đưa ra đảm bảo về việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Tehran. Còn Washington muốn duy trì cơ chế nối lại trừng phạt một cách tự động nếu phát hiện Iran vi phạm thỏa thuận trong 10 năm. Đáp lại, Tehran muốn có câu trả lời cho các vấn đề như thời hạn duy trì cơ chế nối lại trừng phạt, cách thức giám sát Tehran thực hiện thỏa thuận hạt nhân. Vấn đề bất đồng thứ hai liên quan đến quy mô làm giàu urani của Iran, số lượng các lò phản ứng mà Tehran được phép giữ lại.


Nguồn tin này cũng cho biết, do không giải quyết được bất đồng, các bên đang phải tìm kiếm những cách tiếp cận mới.


Theo kế hoạch, đến hết ngày 31/3 hai bên phải ký kết được thỏa thuận khung, mở đường cho 90 ngày đàm phán tiếp theo hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm khép lại cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran kéo dài 12 năm qua. Theo giới quan sát, nếu các bên đàm phán thấy không đủ thời gian để giải quyết những bất đồng trong ngày 31/3, có khả năng họ sẽ gia hạn cuộc đàm phán.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.