Đàm phán hạt nhân Iran tạm ngừng

Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc đã gần như bị tạm ngừng và hạn chót cho một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bị trì hoãn một lần nữa.

Ngày 12/6, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc đã gần như bị tạm ngừng và hạn chót cho một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bị trì hoãn một lần nữa.

Đàm phán hạt nhân Iran tạm ngừng ảnh 1

Các đại biểu Iran và P5+1 gặp gỡ để tìm kiếm một vòng đàm phán mới tại Vienna, Áo ngày 12/6. Ảnh: AFP


Nguồn tin thuộc một trong các phái đoàn tham gia đàm phán cho biết vòng thảo luận gần đây nhất tại Vienna ngày 12/6 đã không tạo ra tiến triển đáng kể. Nguồn tin này nói: "Tiến trình gần như đã bị tạm ngừng, có nguy cơ hạn chót sẽ phải trì hoãn một lần nữa".

Iran và Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) đang nỗ lực đạt được thỏa thuận cuối cùng trước ngày 30/6, theo đó Iran sẽ phải hạn chế chương trình hạt nhân để được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.


TN (Reuters)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.