Đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu lớn nhất miền Bắc Liên bang Nga

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu quan trọng ở khu vực Yaroslavl, phía Tây Bắc của Liên bang Nga.

Theo tờ The Kyiv Independent, vụ cháy bùng phát vào sáng sớm ngày 1/10.

Theo truyền thông Nga, đây là sự số không liên quan đến cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nào.

Theo kênh Telegram của trang tin độc lập Nga Astra, đám cháy xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky ở thành phố Yaroslavl thuộc tỉnh cùng tên.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết họ nhận được thông tin về vụ cháy vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương.

Cùng thời điểm, các video và hình ảnh bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cột khói dày đặc bốc lên trên Moskovsky Prospekt, khu vực nơi đặt nhà máy lọc dầu này. Các lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Ông Mikhail Yevraev, Thống đốc tỉnh Yaroslavl, xác nhận vụ cháy nhưng nhấn mạnh rằng vụ việc không liên quan đến cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine, vì hôm nay không có vụ tấn công nào xảy ra ở khu vực này. Quan chức này gọi vụ cháy là sự cố do con người gây ra nhưng không làm rõ đây là tai nạn hay hành động cố ý.

Trong thời gian gần đây, Ukraine đã tăng cường chiến dịch tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.

Nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky, nằm cách biên giới Ukraine hơn 700 km, là nhà máy lọc dầu lớn nhất ở phía Bắc Nga và lớn thứ năm trong cả nước.

Với công suất trung bình hàng năm 15 triệu tấn dầu thô, cơ sở này từng bị lực lượng Ukraine tấn công trước đây, bao gồm một vụ vào cuối tháng 1/2024.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.