Đảm bảo tránh oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm

Ngày 6/1, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí biểu dương những kết quả đạt được ở các mặt công tác trong năm 2016 của Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ bắt giữ khởi tố hình sự đạt 95,2; kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn 100%.

 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã chỉ đạo kịp thời việc phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với 8 vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương theo dõi chỉ đạo. Đặc biệt, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, gồm: vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm (36 bị cáo) xảy ra tại Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam, gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng và vụ án Lê Dũng và đồng phạm (46 bị cáo) chiếm đoạt số tiền hoàn thuế trên 120 tỷ đồng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cũng lưu ý, các cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những sai sót, xem xét phê chuẩn không chặt chẽ dẫn đến trường hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội như vụ án “Cà phê Xin Chào” tại huyện Bình Chánh (truy tố sai, đã cách chức cán bộ), vụ án “Cướp bánh mì” tại quận Thủ Đức (áp dụng pháp luật đúng nhưng chưa có tình). Tỷ lệ những sai sót dù rất nhỏ nhưng để xảy ra sẽ gây hậu quả lớn, gây bức xúc dư luận. Đối với những vụ việc này, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã có những xử lý nghiêm, không bao che.


Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá, với áp lực công tác tại thành phố dẫn đầu cả nước về nhiều mặt, tốc độ hội nhập quốc tế rất cao dẫn đến sự phát sinh cũng nhiều loại tội phạm mới có yếu tố nước ngoài, hành vi phạm tội ngày càng tinh vi... khiến công tác nghiệp vụ ngày càng nặng nề đối với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị, trong năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác năm 2017 của ngành Kiểm sát nhân dân đến từng cấp kiểm sát.

Cùng với đó, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng đoàn kết nội bộ; xây dựng kế hoạch nâng cao công tác nghiệp vụ, đảm bảo phòng, chống oan, sai nhưng không bỏ lọt tội phạm...


Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.