Đảm bảo tối đa quyền trẻ em

Ngày 30/9, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về thực hiện quyền trẻ em và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em của trên địa bàn tỉnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với tỉnh Lạng Sơn về thực hiện quyền trẻ em. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với tỉnh Lạng Sơn về thực hiện quyền trẻ em. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Lạng Sơn trong công tác chăm sóc và bảo vệ cho trẻ em thời gian qua; mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo bám sát vào các hướng dẫn của Trung ương về quyền trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, lực lượng tham gia và người dân cùng các gia đình cùng bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường nhân rộng các mô hình truyền thông hay, chủ động nguồn kinh phí, xây dựng các nguồn lực xã hội hóa để chăm sóc trẻ em; quan tâm đến cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ em, từng bước nâng cao hoạt động của các thiết chế văn hóa tại cơ sở để tạo môi trường cho trẻ em hoạt động, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng lành mạnh. Địa phương cập nhật cơ sở dữ liệu, cung cấp các dịch vụ bảo vệ quyền trẻ em và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em để trẻ đều được bảo vệ và chăm sóc toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn thông tin, những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách quan tâm, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về quyền lợi của trẻ để người dân biết cách chăm sóc và bảo vệ trẻ em; xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em như các chương trình về trẻ em vùng biên giới, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, học bán trú, sữa học đường, hỗ trợ trẻ em các hộ nghèo và cận nghèo. Các địa phương trong tỉnh đã sắp xếp và huy động từ nhiều nguồn vốn để xây dựng các cơ sở y tế, giáo dục để trẻ em ngày càng được quan tâm chăm sóc tốt hơn...

Báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện toàn tỉnh có 191.314 trẻ em, chiếm 21,71% dân số toàn tỉnh; trong đó 13.503 em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, 383 em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội, 205 em sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội, 4.529 em có cả cha và mẹ đi làm ăn xa, 144 em mồ côi cha hoặc mẹ. Những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, công tác chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em được các địa phương quan tâm chú trọng.

Kiểm tra sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Kiểm tra sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Năm 2025, Lạng Sơn có 90% xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện duy trì là 98%. Tỷ suất trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống là dưới 9,5 em. Trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng năm 2025 là 14,4%, ước năm 2026 dưới 14,4%. Toàn tỉnh không có tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh.

Toàn tỉnh duy trì 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp; không có lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi; 99% trẻ dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,9%; trẻ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 99,9%. Tại các địa phương trong tỉnh, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em được lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia, trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường cho trẻ sinh hoạt, vui chơi và phát triển toàn diện.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Dành cho bạn

Động đất có độ lớn 3.8 tại tỉnh Quảng Ngãi

Động đất có độ lớn 3.8 tại tỉnh Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 30/9, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3.8; rủi ro thiên tai cấp 0.

Chuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ từ cơ sở

Chuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ từ cơ sở

Phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của Quảng Trị xác định số người dự kiến phải sơ tán theo từng cấp báo động lũ, cùng trách nhiệm chỉ huy và huy động lực lượng ở mỗi cấp. Tại cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đang rà soát dân quân, phương tiện và các tổ xung kích ở thôn để phương án có thể triển khai khi nước lên.

Thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc

Thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc

Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2026 có chủ đề “Kỷ nguyên trường thọ: Thiết kế lại hệ thống cho cuộc sống dài lâu” nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, thị trường lao động và các dịch vụ xã hội để thích ứng với xu hướng tuổi thọ ngày càng tăng.