Đảm bảo tính công bằng khi tham gia bảo hiểm xã hội

Sau 3 ngày làm việc, chiều 10/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã kết thúc với buổi thảo luận về một số vấn đề của Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Sau 3 ngày làm việc, chiều 10/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã kết thúc với buổi thảo luận về một số vấn đề của Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Các ý kiến tại buổi làm việc đều đề cao việc bảo đảm sự công bằng giữa các đối tượng tham gia trong quá trình triển khai chính sách bảo hiểm xã hội.

Đảm bảo tính công bằng khi tham gia bảo hiểm xã hội ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Qua thảo luận, các đại biểu tán thành việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, các đại biểu đồng tình với việc áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong phạm vi chế độ hưu trí và tử tuất có sự hỗ trợ của nhà nước.

Nhiều ý kiến cũng tán thành quy định từ ngày 1/1/2018 trở đi áp dụng cách tính tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác ghi trên hợp đồng lao động. Các đại biểu cho rằng, việc quy định đầy đủ các yếu tố của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là cần thiết để nâng mức hưởng lương hưu của người lao động, góp phần tăng nguồn thu cho quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo dự thảo, từ năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nữ và 20 năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nam. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Liên quan đến mức hưởng lương hưu hàng tháng, một số ý kiến cho rằng: Trong điều kiện tuổi nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động thì cần giảm tối đa các tác động bất lợi đối với người lao động nghỉ hưu. Việc thực hiện quy định về mức hưởng lương hưu hàng tháng phải đồng bộ với lộ trình thu bảo hiểm xã hội, để bảo đảm tiền lương hưu của người lao động thực chất nhận được không bị sụt giảm nhiều so với trước đó.

Một số ý kiến tại buổi làm việc tán thành lộ trình như dự thảo luật và cho rằng, trong diễn biến tiền lương không ổn định, nếu chia đều quá trình lao động thì khó, đồng lương không đủ sống. Lộ trình như dự thảo luật đảm bảo tránh thiệt cho người nghỉ hưu sau này cũng như tránh đóng bảo hiểm nhưng chưa được cân đối nguồn hưu trí. Góp ý kiến vào Dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý: Việc sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội phải trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc có đóng, có hưởng; thu đúng, thu đủ, nguyên tắc có chia sẻ và bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, đối với các nội dung được góp ý kiến tại hội nghị, cơ quan soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, hoàn thiện các Dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới.

Quang Vũ

Dành cho bạn

Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với Bulgaria

Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với Bulgaria

Từ ngày 20–22/10, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Bulgaria nhằm quảng bá tiềm năng địa phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại. Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, kết nối đối tác tại Sofia và Plovdiv.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện - trường học cho trẻ em tại Bỉ

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện - trường học cho trẻ em tại Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 22/10/2026 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến thăm và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF).

Đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng đề án chiến lược của Đảng

Đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng đề án chiến lược của Đảng

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, tham mưu xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.