Đảm bảo sức khỏe công nhân trong thời tiết nắng nóng

Lãnh đạo nhiều đơn vị đã khuyến cáo người lao động tự phòng chống nắng nóng, đồng thời tạo điều kiện làm việc tốt nhất đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

Trong hơn một tuần qua Hà Nội nắng như đổ lửa, thời tiết diễn biến bất thường làm nền nhiệt độ tăng cao, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Nhiều người dân đã có những biện pháp vừa tránh được nắng nóng vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do đặc thù công việc nên một số công nhân tại các công trường, đường phố vẫn phải làm việc trực tiếp, thường xuyên dưới ánh nắng mặt trời, "gồng mình" chống chọi với cái nắng nóng gay gắt đầu mùa...

Đảm bảo sức khỏe công nhân trong thời tiết nắng nóng ảnh 1

Thời tiết nắng nóng có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Trước tình hình này, lãnh đạo các đơn vị đã khuyến cáo người lao động tự phòng chống nắng nóng, đồng thời tạo điều kiện làm việc tốt nhất đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

Tại một số công trường thi công đường vành đai 2 trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xuất hiện thêm những tấm lều bạt tránh nắng cho công nhân, không khí làm việc vẫn khẩn trương.

Còn tại một số công trường thi công thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Ban An toàn lao động đã tìm hiểu các biện pháp phòng chống nắng, nóng và soạn thành tờ rơi tuyên truyền, đề nghị các Ban điều hành các gói thầu, các đơn vị thành viên tham khảo, in để cấp phát cho người lao động.

Ban điều hành công trường yêu cầu, nhắc nhở các đơn vị, nhà thầu thi công đặc biệt quan tâm đến đời sống người lao động. Theo đó, cần bố trí nhà tránh nắng cho công nhân trú nắng, mưa và nghỉ ngơi khi cần thiết; khẩn trương cấp phát vành mũ che nắng cho kỹ sư và công nhân làm việc.

Bên cạnh đó cần trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, cung cấp nước uống đảm bảo vệ sinh cho người lao động; có giải pháp bổ sung đá lạnh, chanh, muối vào nước uống cho người lao động trên công trường; trồng cây xanh tạo bóng mát tại khu vực nhà ở của cán bộ, kỹ sư và công nhân lao động.

Người lao động phục vụ tại các đơn vị công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội những ngày này làm việc vất vả hơn thường nhật. Gạt những giọt mồ hôi trên trán dưới trời nắng như đổ lửa, chị Đặng Thị Phương Mai, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Hoàn Kiếm (Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) chia sẻ: Mấy ngày qua dự báo thời tiết cao nhất chỉ 40 độ C nhưng thực tế ngoài đường thì cao hơn nhiều.

"Khói bụi của các phương tiện giao thông kết hợp với nắng nóng gay gắt nên chị em công nhân phải làm việc trong điều kiện rất vất vả. Đặc biệt, với công việc đặc thù của công nhân môi trường đô thị phải tiếp xúc trực tiếp với rác thải, chất thải độc hại, trong điều kiện nắng nóng càng bốc mùi rất khó chịu. Biết và hiểu được hoàn cảnh của công nhân, Ban lãnh đạo Công ty đã động viên kịp thời, phát đường, vitamin C sủi... nên chị em đỡ đi phần nào nỗi vất vả để đảm bảo đường phố xanh - sạch - đẹp", chị Mai bổ sung.

Tương tự, tại các điểm nạo vét bùn thải, rác thải và khơi thông hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn tích cực làm việc trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Công ty đã lên các phương án cụ thể, triển khai xuống tất cả các xí nghiệp thành viên một số chế độ phúc lợi và sắp xếp linh động thời gian làm việc để tránh hậu quả do thời tiết gây ra đối với hơn 2000 công nhân của đơn vị.

Theo ông Phan Hoài Minh, Phó Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, lãnh đạo công ty đã trực tiếp xuống từng đơn vị để kiểm tra thực tế hoạt động, kịp thời động viên người lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công ty cũng yêu cầu bộ phận y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, các vật phẩm y tế và phối hợp với các bệnh viện để xử lý các tình huống xấu, đột xuất xảy ra.

Cùng với những biện pháp ứng phó trong từng hoàn cảnh, điều kiện làm việc cụ thể phù hợp với ngành nghề, hàng năm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo điều kiện vật chất và tinh thần làm việc cho người lao động, thông qua các hoạt động, chế độ phụ cấp hàng tháng của tổ chức công đoàn, đoàn, đoàn thanh niên.

Qua đó, tạo động lực động viên, khuyến khích người lao động thêm hăng say làm việc, góp phần thực hiện hiệu quả Năm trật tự và văn minh đô thị của thành phố năm 2015.

Mạnh Khánh - Minh Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.