Đảm bảo nguồn vật liệu sửa chữa nhà cho người dân vùng lũ

Tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng, sửa chữa nhà tặng các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn sau đợt mưa lũ vừa qua.
Chú thích ảnh
Lực lượng Công an và đoàn viên hỗ trợ xây dựng nhà mới cho hộ gia đình Nguyễn Thị Mỹ Châu (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa). 

Trước nhu cầu nguồn vật liệu xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương huy động các nguồn lực để đảm bảo cung ứng đầy đủ, ổn định thị trường.

Tại tỉnh Khánh Hòa, số nhà bị sập, đổ, trôi do mưa lũ cần phải xây dựng lại là 89 nhà; số nhà bị hư hại do mưa lũ cần phải sửa chữa là 298 nhà. Hiện nay số nhà đã khởi công xây dựng là 47 nhà; số nhà đang thực hiện sửa chữa là 46 nhà (trong đó có 10 nhà gần hoàn thiện).

Cùng với việc hỗ trợ kinh phí, nhiều đơn vị doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng như: cát, đá, gạch xây, vật liệu lợp, ống nước… để tiết giảm chi phí xây dựng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 2 - Diên Khánh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) giúp gia đình bà Lê Thị Tuyết (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xây dựng nhà mới. 

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính... xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hiện tượng đầu cơ, lợi dụng thiên tai để găm hàng, ép giá, thao túng, lũng đoạn thị trường ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, giá thành xây dựng, sửa chữa nhà cho Nhân dân.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc khởi công xây dựng mới các nhà bị sập, đổ, trôi, hư hỏng do mưa lũ tại các địa phương với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các lực lượng công an, quân đội và một số doanh nghiệp... Địa phương đang huy động nhiều nguồn lực để xây dựng mới nhà bị sập, đổ, trôi cho người dân trước ngày 15/1/2026. Bên cạnh đó, các địa phương phân bổ kinh phí hỗ trợ cho người dân sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn một số mẫu nhà ở điển hình phòng tránh bão lụt cho các hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, nhà bị hư hỏng một phần do bị thiệt hại do mưa lũ. Các mẫu nhà đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Chú thích ảnh
Căn nhà mới của gia đình chị Trần Thị Thanh Thúy (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) đang được xây dựng. 

Tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên theo quy định của Bộ Xây dựng, nhà có thiết kế sàn cao hơn mực nước của đỉnh lũ cao nhất, có gác sàn nhằm tránh được lụt. Chính quyền địa phương hướng dẫn người dân linh hoạt điều chỉnh thiết kế tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, hiện trạng khu đất, đặc điểm địa hình và đỉnh lũ thực tế.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.