Đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh cho người dân vùng ngập lụt

Đợt mưa lũ đầu tháng 10/2025 vừa qua tại các xã Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân, Hữu Lũng, Tuấn Sơn… của tỉnh Lạng Sơn không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn dẫn đến những nguy cơ bùng phát dịch bệnh do nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm.
Chú thích ảnh
Cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác tiêu hủy lợn chết, xử lý môi trường sau lũ tại xã Yên Bình. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Nước lũ thường mang theo bùn đất, chất thải, xác động vật và các loại vi sinh vật gây bệnh, xâm nhập vào hệ thống cấp nước và giếng khoan của người dân. Do đó, việc triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh từ nguồn các nước sinh hoạt là cấp thiết và cần được thực hiện kịp thời.

Tại thôn Nhị Liên, xã Vân Nham, gần 180 hộ dân phần lớn đều sử dụng nước giếng để sinh hoạt. Sau khi nước rút, tất cả các giếng khoan trong thôn đều bị ngập. Để đảm bảo nguồn nước, các hộ dân đã được các cán bộ y tế hướng dẫn thực hiện các biện pháp khử trùng dùng cho ăn uống và sinh hoạt.

Ông Triệu Đức Hùng, người dân thôn Nhị Liên, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn nói: “Các cán bộ đã hướng dẫn người dân chúng tôi sử dụng Cloramin B khử khuẩn để xử lý nước trước khi dùng. Cùng với đó, nước nên được lọc sơ qua, đun sôi hoặc để lắng trước khi sử dụng. Những hướng dẫn xử lý nguồn nước của các cán bộ y tế rất kịp thời, người dân được dùng nước sinh hoạt sạch sẽ hơn”.

Phó Chủ tịch UBND xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn Lý Hoàng Anh cho biết, các cơ quan chuyên môn y tế hướng dẫn cũng như khử khuẩn nước sinh hoạt thời điểm sau mưa lũ là rất quan trọng và thiết thực đối với người dân trong xã. Liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường ảnh hưởng tới nguồn nước, UBND xã hiện đang tích cực tuyên truyền đến nhân dân để nhanh chóng dọn dẹp, tiêu độc khử trùng khu vực xung quanh nhà ở, chuồng trại, nhà vệ sinh; vận động nhân dân thực hiện thu gom rác thải, xác động vật tập trung để tiêu hủy đúng cách, tránh lây lan mầm bệnh.

Hiện nay, các đơn vị y tế vùng ngập lụt và các đơn vị liên quan đang tích cực tuyên truyền đến người dân về các dấu hiệu nhận biết bệnh liên quan đến nước bẩn, như tiêu chảy cấp, đau bụng, sốt, nôn mửa… để người dân kịp thời phát hiện và đi khám chữa bệnh sớm. Thời gian tới, các đơn vị y tế tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện phân bổ các loại thuốc khử khuẩn nguồn nước; cùng đó là tổ chức các đội y tế lưu động để kiểm tra sức khỏe, phát thuốc dự phòng và kịp thời xử lý các ổ dịch nếu có dấu hiệu bùng phát.

Việc phòng chống dịch bệnh từ nguồn nước sinh hoạt sau lũ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự tham gia tích cực từ chính người dân vùng lũ đi qua, bằng việc chủ động nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, che đậy giếng nước và xây dựng hệ thống vệ sinh an toàn…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, sau lũ, nguồn nước giếng, ao, hồ và các bể chứa nước sinh hoạt của người dân thường bị nhiễm bẩn nghiêm trọng. Trong nước có thể tồn tại vi khuẩn gây các bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A và ký sinh trùng như giun sán… Đặc biệt, khi người dân sử dụng nguồn nước ô nhiễm để ăn uống, tắm rửa hoặc vệ sinh cá nhân sẽ dẫn tới nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng cao.
 
Trước tình hình đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan y tế địa phương đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân để thực hiện các hoạt động khử trùng, xử lý nước và tuyên truyền kiến thức phòng bệnh để nâng cao nhận thức trong nhân dân. Qua đó, đơn vị đã thực hiện cấp phát 80.000 viên khử khuẩn nước, trên 200kg hóa chất khử trùng Cloramin B cho các địa phương.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.