Đảm bảo bình ổn thị trường Tết Đinh Dậu 2017

Ngày 29/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về công tác chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu Tết Đinh Dậu 2017.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao kế hoạch chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết của Thành phố Hồ Chí Minh có sự vào cuộc đồng đều, hiệu quả. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực của thành phố tham gia và lồng ghép thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của các chợ đầu mối rất tốt đối với mặt hàng rau củ quả, kiểm soát ngay từ khâu sản xuất cung ứng; bán hàng lưu động và tổ chức đưa hàng vào khu chế xuất - khu công nghiệp.
Đảm bảo bình ổn thị trường Tết Đinh Dậu 2017 ảnh 1

Siêu thị Sài Gòn Co.op chuẩn bị 105.000 tấn hàng hoá phục vụ người tiêu dùng nhân dịp tết Đinh Dậu 2017. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chương trình Bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết được khởi đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay đã được triển khai trên 50 tỉnh, thành phố cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh luôn địa phương tiên phong và cam kết rất cao trong việc chuẩn bị hàng hoá, liên kết doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối để đảm bảo hàng hoá bình ổn thị trường và hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm.

Tuy nhiên, nhằm góp phần đảm bảo tốt công tác chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu Tết Đinh Dậu 2017 trên địa bàn cả nước, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa yêu cầu ngoài việc đảm bảo nguồn hàng trên địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường phối hợp và hỗ trợ các tỉnh, thành phố khác bình ổn thi trường thông qua những hệ thống phân phối của thành phố đã mở rộng mạng lưới tại các địa phương. Bên cạnh đó, cần chủ động liên kết với các địa phương trong công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát để đảm bảo chất lượng và sản lượng hàng hóa, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Mặt khác, Thành phố Hồ Chí Minh, phải tăng cường truyền thông, đưa ra thông điệp cụ thể và tập trung tuyên truyền cho hàng bình ổn thị trường, hàng Việt...

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, để chuẩn bị nguồn hàng hóa cung ứng Tết Đinh Dậu 2017, Sở Công Thương đã phối hợp các sở ngành, doanh nghiệp và những đơn vị liên quan, chuẩn bị nguồn hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu hơn 17 nghìn tỷ đồng, tăng 860 tỷ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Bính Thân 2016; trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là hơn 6,8 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Phạm Thành Kiên, Sở Công Thương đang tích cực triển khai Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn ứng dụng công nghệ thông tin. Đề án này nhận được sự đồng thuận của các trang trại, các nhà máy giết mổ gia súc, các chợ đầu mối, hệ thống phân phối và thương nhân kinh doanh trong các chợ đầu mối, chợ truyền thống. Dự kiến Đề án sẽ được vận hành trước Tết Đinh Dậu 2017 với sự tham gia của các trang trại chăn nuôi lớn.

Dịp này, đoàn công tác Bộ Công Thương còn làm việc và khảo sát thực tế tại hệ thống siêu thị Co.opmart (thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op), Công ty Cổ phần kỹ nghệ súc sản - Vissan về công tác chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu Tết Đinh Dậu 2017.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.