Đắk Nông yêu cầu trực quản lý, bảo vệ rừng 24/24 trong dịp Tết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chức năng, đơn vị chủ rừng đề nghị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Chú thích ảnh
Lực lượng Kiểm lâm của Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng tổ chức canh gác phòng cháy rừng trong mùa khô ở chòi canh lửa. Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán thường xảy ra các hành vi vi phạm các quy định liên quan tới quản lý, bảo vệ rừng cũng như nguy cơ cháy rừng cao. Các đơn vị chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm, chính quyền các địa phương cần tập trung ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép các loại lâm sản (đặc biệt là các loại cây rừng làm cảnh). Đây cũng là cao điểm mùa nắng nóng nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng thường tận dụng thời gian này để “hoạt động”, nhất là khi một số đơn vị chủ rừng, các ngành chức năng liên quan lơ là, chủ quan trong những ngày nghỉ Tết.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông yêu cầu, các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm công tác trực 24/24 giờ cả trong thời gian nghỉ Tết; sớm phát hiện và xử lý ngay từ đầu các trường hợp vi phạm, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Các đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; triển khai nghiêm túc công tác đốt thực bì, phòng, chống cháy rừng theo kế hoạch đã được các ngành chức năng khảo sát, kiểm tra và phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có hơn 293.000 ha đất quy hoạch là đất lâm nghiệp; trong đó có hơn 250.000 ha đất rừng với tỷ lệ che phủ rừng là 38,52%. Năm 2023, tỉnh đã trồng mới được khoảng 2.300 ha rừng, vượt hơn 10% so với kế hoạch đề ra. Địa phương phát hiện, xử lý 264 vụ phá rừng, với diện tích gần 27 ha (giảm hơn 150 vụ so với năm 2022).

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.