Đắk Nông yêu cầu báo cáo việc duy trì dòng chảy môi trường sau các đập thủy điện

Ông Võ Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Nông vừa ký công văn gửi các đơn vị chủ đầu tư, chủ sở hữu các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin về việc duy trì dòng chảy môi trường (chế độ nước nhằm duy trì các hệ sinh thái) sau đập nhà máy thủy điện theo quy định.
Chú thích ảnh
Đập thủy điện Đắk R’Tih (Đắk Nông) bậc dưới đang cung cấp nước cho nhà máy thủy điện công suất 62MW. 

Theo đó, Sở Công Thương Đắk Nông yêu cầu 20 doanh nghiệp (là chủ đầu tư của 28 công trình thủy điện) báo cáo, cung cấp thông tin về việc duy trì dòng chảy môi trường sau đập các hồ chứa thủy điện. Nội dung báo cáo gồm: thông tin về việc duy trì xả dòng chảy môi trường; công tác theo dõi, báo cáo quá trình duy trì dòng chảy môi trường về cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất liên quan… tới cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cũng theo Sở Công Thương Đắk Nông, Sở đang tăng cường kiểm tra, giám sát việc phối hợp điều tiết nước hồ chứa các công trình thủy điện, đảm bảo sử dụng nguồn nước hiệu quả, giảm thiệt hại đối với sản xuất, kinh doanh phát điện và nhu cầu sử dụng nước hạ du của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt, là việc chấp hành duy trì xả dòng chảy môi trường sau đập nhà máy thủy điện thời gian qua.

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, vào tháng 4 vừa qua, hạ nguồn nhiều đập thủy điện tại Đắk Nông thường xuyên trơ đáy, cạn khô. Điển hình, thủy điện Đắk R’tih, thủy điện Đắk Nông 2… Thực trạng này gây nhiều hệ lụy nguy hại về môi trường và ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho người dân vùng hạ lưu.

Trong khi đó, theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thủy điện đều phải duy trì một dòng chảy môi trường sau đập. Mục đích của việc duy trì dòng chảy tối thiểu là cung cấp một chế độ dòng chảy nước thích hợp về số lượng, chất lượng và thời gian duy trì các dòng sông, suối và hệ sinh thái thủy sinh khác.

Liên quan tới nội dung này, cuối tháng 4/2024, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán thiếu nước tưới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp sở, ngành liên quan đảm bảo việc vận hành phát điện tại các nhà máy thủy điện hài hòa với việc đảm bảo nước sinh hoạt và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước khác của người dân; thực hiện vận hành, phát điện, duy trì dòng chảy môi trường theo đúng phương án, quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.